Lĩnh án 15 năm tù vì lái xe tông chết 5 người trong một gia đình Việt kiều

00:00 12/10/2020

Đã từng lái xe tông chết 1 người, nhưng bị cáo Võ Văn Răng vẫn không lấy đó làm bài học khi lái xe, mà tiếp tục cẩu thả để rồi xử lý tình huống kém khiến chiếc contaner mất lái, chồm lên đè bẹp chiếc xe hơi 4 chỗ đang dừng đèn đỏ khiến 5 người trong một gia đình Việt kiều về thăm quê mất mạng.

lai-xe-container-tong-chet-nguoi

Theo hồ sơ vụ án, do lâu ngày về thăm quê nên rạng sáng ngày 31/5/2015, gia đình bà Huỳnh Thị Cẩm (SN 1953), Việt Kiều Mỹ tổ chức đi Đồng Nai chơi. Theo đó, bà Cẩm đi trên một chiếc xe khác, còn 5 thành viên gồm chồng con và 2 người thân đi trên một chiếc xe 4 chỗ khác.

Khi chiếc xe hơi chở 5 người trong gia đình bà Cẩm đang dừng đèn đỏ ở gần cầu vượt Linh Xuân (quận Thủ Đức) thì bất ngờ bị một chiếc xe container tông vào. Cú tông mạn đã khiến chiếc xe hơi bay lên phía trước, húc vào một chiếc xe tải cũng đang dừng đèn đỏ. Lúc này chiếc xe container theo quán tính lao tới chồm lên, đè bẹp chiếc xe hơi 4 chỗ khiến 4 người chết ngay tại chỗ và một người chết trong bệnh viện.

Quá trình điều tra cho thấy, vào thời điểm trên tài xế Võ Văn Răng (sinh năm 1967), ngụ quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh điều khiển xe Container trên quốc lộ 1A, hướng từ cầu vượt Bình Phước về Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh. Lúc này, trong khoang còn có phụ xe 15 tuổi quê Vĩnh Long.

Khi xuống dốc cầu vượt Linh Xuân (quận Thủ Đức), do đã có hơi men nên ông Răng lái xe chạy với tốc độ cao. Được một đoạn, thấy tín hiệu đèn đỏ, ông Răng đạp phanh nhưng không được nên va chạm vào xe tải nhỏ phía trước. Cú va chạm mạnh khiến ông Răng chúi người, đập vào vô lăng và mất kiểm soát chiếc xe của mình.

Theo đà, chiếc container cứ thế lao sang phải. Quá hoảng loạn, tài xế Răng tìm cách xử lý để cứu vãn tình hình, nhưng lại đạp nhầm chân ga khiến xe tăng tốc tông ôtô 4 chỗ đang dừng chờ đèn đỏ khiến chiếc xe hơi bay về phía trước một đoạn thì dừng lại vì húc vào đuôi ôtô khách đang dừng đèn đỏ. Với đà tăng tốc do đạp nhầm chân ga, chiếc xe container tiếp tục lao tới chồm lên đè bẹp xe 4 chỗ.

Kết quả cho thấy, nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng làm chết 5 người là do tài xế Răng lái xe với tốc độ cao, có nồng độ cồn trong máu, không giữ khoảng cách an toàn với các phương tiện lưu thông phía trước, xử lý sai tình huống làm mất hiệu lực chân phanh.

Sau gần 1 năm vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra, ngày 8/4/2016, TAND TP Hồ Chí Minh đã đưa vụ án ra xét xử. Tại phiên tòa, bị cáo Răng đã thừa nhận hành vi của mình: Chỉ vì cẩu thả, không làm chủ được tốc độ mà bị cáo đã gây ra vụ tai nạn thảm khốc, cướp đi sinh mạng của 5 người. Bị cáo tha thiết mong HĐXX xem xét hoàn cảnh khó khăn mà xử bị cáo mức án khoan hồng.

Xét thấy bị cáo từng điều khiển xe gây tai nạn khiến một người chết nhưng không lấy đó làm bài học cho bản thân, mà vẫn tiếp tục gây tai nạn với tính chất mức độ nguy hiểm hơn nên HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Răng 15 năm tù về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Ngoài ra, HĐXX còn tuyên buộc bị cáo phải bồi thường gần 2 tỷ đồng cho các bị hại. Hiện bị cáo mới bồi thường được 100 triệu đồng cho một nạn nhân quê ở Kiên Giang.

Tin và ảnh: Anh Đức (Văn phòng Đại diện phía Nam)