Liên hoan nghệ thuật dân gian Tây Nguyên

00:00 12/10/2020

Liên hoan nghệ thuật dân gian Tây Nguyên gắn với Tuần văn hóa- du lịch tỉnh Kon Tum lần thứ 3 sẽ diễn ra từ ngày 18/3- 23/3 tại tỉnh Kon Tum.
Ảnh minh họa
Với chủ đề “Các dân tộc Tây Nguyên - đoàn kết - giữ gìn - phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, góp phần phát triển bền vững đất nước”, liên hoan nghệ thuật dân gian Tây Nguyên gắn với Tuần văn hóa- du lịch tỉnh Kon Tum sẽ diễn ra trong vòng 4 ngày, từ 18-21/3. Chương trình sẽ bao gồm các hoạt động như: liên hoan tạc tượng gỗ dân gian, chế tác nhạc cụ dân tộc; trưng bày, triển lãm về di sản văn hóa Tây Nguyên; trình diễn nghệ thuật chỉnh chiêng, giao lưu trình diễn cồng chiêng; lễ hội đường phố; lễ hội ẩm thực; giới thiệu các tour du lịch như “Kon Tum- miền đất huyền ảo”, “tháng ba biên giới”, “Măng đen- vẻ đẹp bất tận”; triển lãm ảnh “qua miền mơ tưởng”. Điểm nhấn của liên hoan là chương trình lễ hội đường phố, “hành trình” đưa du khách qua miền mơ tưởng sống động của nghệ thuật dân gian truyền thống được khởi nguồn từ những sắc màu văn hóa. Ở nhiều hoạt động du khách không chỉ được tham quan mà còn được trực tiếp tham gia trải nghiệm quá trình sáng tạo độc đáo của các di sản văn hóa. Trao thưởng các tác phẩm lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Chiều 2/3, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương đã tổ chức Lễ trao thưởng các công trình, bài viết, tác phẩm lý luận, phê bình văn học nghệ thuật năm 2015. Các tiểu ban sơ tuyển và Hội đồng xét chọn đã thống nhất trao tặng thưởng cho 19 tác phẩm trong đó: Loại A: 3 tác phẩm; loại B: 4 tác phẩm; loại C: 8 tác phẩm và Khuyến khích: 4 tác phẩm. Tặng thưởng loại A được trao cho các tác phẩm sách: "Văn học Việt Nam hiện đại sáng tạo và tiếp nhận" của Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Thị Bích Thu; " Mịch Quang và nghệ thuật dân tộc" do Nghệ sỹ Nhân dân Lê Tiến Thọ, Ngọc Anh, Phương Anh ( tuyển chọn, tổ chức bản thảo); " Luận chiến văn chương: Quyển 3" của tác giả Chu Giang. Kiểm tra công tác quản lý, tổ chức lễ hội Ngày 2/3, đoàn công tác của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch do Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện dẫn đầu đã kiểm tra công tác quản lý và tổ chức lễ hội xuân năm 2016 tại tỉnh Phú Thọ. Tỉnh Phú Thọ hiện có 260 lễ hội; trong đó, lễ hội Đền Hùng là lễ hội có quy mô tổ chức lớn nhất. Công tác quản lý và tổ chức các lễ hội, đặc biệt là lễ hội dân gian ngày càng được quan tâm, quản lý chặt chẽ và từng bước đi vào nền nếp. Tuy nhiên, tình trạng bạo lực, phản cảm, thương mại hóa lễ hội vẫn còn xảy ra ở một số lễ hội truyền thống như: Lễ hội Phết Hiền Quan, Lễ hội Chọi trâu Phù Ninh… Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện yêu cầu tỉnh Phú Thọ cần có kế hoạch, phương án cụ thể nhằm đẩy lùi những mặt hạn chế còn tồn tại trong một vài lễ hội trên địa bàn, đảm bảo lễ hội diễn ra vui tươi, an toàn, tạo không khí phấn khởi trong nhân dân. Đặc biệt là công tác chuẩn bị cho Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng năm 2016. 6 đội nước ngoài dự giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương Diễn ra từ ngày 8-16/3, Giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương mở rộng gồm 9 chặng; điểm xuất phát từ Bình Dương đi qua các tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Bình Thuận, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu và quay trở về Bình Dương với tổng chiều dài 795 km. Tham dự giải, ngoài 8 đội đua trong nước gồm: Biwase Bình Dương, Bảo vệ thực vật An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Thành phố Hồ Chí Minh, Gạch và phân bón con voi Bình Dương, Công ty CP tập đoàn Lộc Trời An Giang, còn có 6 đội đua nước ngoài là Thái Lan, Kazakhstan, Malaysia, Nhật Bản, Indonesia và Philippines. Trong đó, đội Nhật Bản được đánh giá khá mạnh so với các đối thủ. Giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương mở rộng 2016 được tổ chức với một lộ trình dài và đa dạng. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên tại giải, các cua rơ nữ phải thực hiện chinh phục 3 ngọn đèo Bảo Lộc, Prem (Lâm Đồng) và đèo Vĩnh Hy ở chặng đua từ Nha Trang về Phan Rang. Hà Nội sẽ trồng 200 cây hoa anh đào tại công viên Hòa Bình Thành ủy Hà Nội vừa thông báo ý kiến kết luận của Thường trực Thành ủy liên quan đến đề nghị tặng 200 cây hoa anh đào của Nhật Bản. Theo đó, Thành ủy đồng ý chủ trương cho phép tổ chức hoạt động giao lưu văn hóa Nhật Bản và tiếp nhận cây hoa anh đào; triển khai trồng số cây hoa do phía bạn tặng tại Công viên Hòa Bình, quận Bắc Từ Liêm. Trao giải thi vẽ cổ động bình đẳng giới Chiều 1/3, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Đại sứ Bỉ tại Việt Nam, Đại diện Cơ quan Liên Hợp Quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) tổ chức trao giải cho những cá nhân đoạt giải thi vẽ cổ động bình đẳng giới. Đây là lần đầu tiên cuộc thi vẽ hý họa về bình đẳng giới được tổ chức tại Việt Nam. Cuộc thi vẽ hý họa bình đẳng giới năm nay thu hút 116 tác phẩm tham dự. Hơn 40 tác phẩm xuất sắc nhất được trưng bày tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (36 Lý Thường Kiệt, Hà Nội) từ ngày 1 đến 10/3. (chinhphu.vn)