LeHong Steel: Thương hiệu uy tín trong ngành xây lắp và kết cấu thép

00:00 12/10/2020

DNHN: Đến thăm Công ty CP xây lắp và kết cấu thép Lê Hồng (LeHong Steel) những ngày đầu năm, không khí làm việc khẩn trương và tích cực của cán bộ, công nhân viên nơi đây đã cho chúng tôi có những ấn tượng ban đầu.

Giám đốc Lê Mạnh Hà. Tiếp chúng tôi tại văn phòng, anh Lê Mạnh Hà, Giám đốc Công ty vui vẻ cho biết về quá trình hình thành, phát triển, khẳng định thương hiệu của Công ty. Công ty cổ phần xây lắp và kết cấu thép Lê Hồng chính thức thành lập vào tháng 3 năm 2008, tiền thân là Xí nghiệp Cơ khí Lê Hồng. Ngày đầu mới thành lập, Công ty gặp không ít những khó khăn về vốn, trình độ công nhân hay kinh nghiệm làm chủ đầu tư. Song bằng sự nỗ lực, quyết tâm, đoàn kết trong nội bộ, LeHong Steel đã từng bước tháo gỡ những tồn tại, vướng mắc. Đến nay, sau gần 10 năm đi vào hoạt động, LeHong Steel đã có những bước tiến vượt bậc, thương hiệu Công ty ngày càng được nâng cao, nể trọng trong con mắt của đối tác, khách hàng. Trong suốt chiều dài xây dựng, phát triển đó, LeHong Steel đã kịp ghi nhiều dấu ấn của mình trên những công trình trọng điểm của các tỉnh, thành và Quốc gia, như: Nhà máy cán thép Phương Trung, KCN Đình Trám, Bắc Giang; Nhà máy 3D Thanh Liêm, Hà Nam; Nhà máy sản xuất nông sản và dịch vụ ôtô KCN Quế Võ, Bắc Ninh và đặc biệt là công trình Nhà máy in tiền Quốc gia, 30, Phạm Văn Đồng, Hà Nội. Những công trình nêu trên đều được hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và đúng về mặt thiết kế nên được chủ đầu tư ghi nhận và đánh giá cao về năng lực thi công. Để LeHong Steel có được vị thế tiên phong như ngày hôm nay, điều đầu tiên phải nói đến là đội ngũ công nhân viên đầy tâm huyết, luôn nỗ lực, cống hiến và sáng tạo cùng với Ban lãnh đạo Công ty, đứng đầu là Giám đốc Lê Mạnh Hà dạn dày kinh nghiệm trong quản lý, điều hành, linh hoạt, nắm bắt cơ hội trong kinh doanh, đưa ra những giải pháp, chiến lược phù hợp cho sự phát triển của Công ty. Điều thứ hai, đó là sự làm việc chuyên nghiệp của đội ngũ kỹ sư, công nhân lành nghề. Sản phẩm của LeHong Steel được sản xuất trên dây chuyền tự động hoá bằng máy móc thiết bị hiện đại đồng bộ, do vậy quá trình xây lắp đối với các dự án mà LeHong Steel đảm nhận luôn được thực hiện theo một quy trình giám sát đặc biệt, chính xác, tạo sự yên tâm, tin tưởng cho đối tác.

Công trình Nhà máy in tiền Quốc gia do LeHong Steel thi công

Thời gian tới, LeHong Steel sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy những thành tích đạt được, đầu tư vốn vào khoa học, công nghệ để nâng cao, đa dạng hóa chất lượng sản phẩm, tìm kiếm khách hàng, mở rộng thị trường, xây dựng, đào tạo đội ngũ công nhân viên có trình độ văn hóa cao, giỏi tay nghề, nhằm đưa LeHong Steel trở thành doanh nghiệp đi đầu trong ngành xây lắp và kết cấu thép, đủ năng lực cạnh tranh trên thị trường. Ghi nhận những nỗ lực và chặng đường phấn đấu, năm 2016 vừa qua, LeHong Steel đã vinh dự nằm trong top 10 Thương hiệu sản phẩm dịch vụ nổi tiếng Việt Nam do Tạp chí Công thương thuộc Bộ Công thương bình chọn. Nguyễn Duyên