Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn: Khát vọng thành phố trẻ

00:00 12/10/2020

Tối 21/4, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển Sầm Sơn 2018 với chủ đề “Khát vọng thành phố trẻ”, hàng nghìn du khách và người dân địa phương đã được thưởng thức một đêm diễn nghệ thuật hấp dẫn và mãn nhãn với màn bắn pháo hoa rợp trời.

Ông Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa đánh trống khai hội Đây là năm đầu tiên Sầm Sơn tổ chức lễ hội du lịch biển sau khi Sầm Sơn trở thành thành phố. Chính vì vậy, Lễ hội Du lịch biển 2018 đã chuyển tải đến khán giả, du khách thông điệp về một thành phố biển trẻ đầy khát vọng và sôi động, thành phố tuy trẻ nhưng đã được trải qua lịch sử ngàn đời bồi đắp với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, danh thắng linh thiêng từ những huyền thoại.

Chương trình nghệ thuật với nhiều tiết mục được dàn dựng công phu

Chương trình nghệ thuật Lễ hội Du lịch biển Sầm Sơn 2018 có nhiều tiết mục đặc sắc được dàn dựng công phu. Đan xen giữa các tiết mục là những video clip quảng bá về tiềm năng, thế mạnh phát triển du lịch của xứ Thanh nói chung và Sầm Sơn nói riêng, cũng như những đổi thay trong phát triển du lịch, nhằm hướng tới xây dựng thành phố Sầm Sơn trở thành đô thị du lịch biển trọng điểm quốc gia. Lễ hội Du lịch biển Sầm Sơn năm 2018 mở màn là màn múa tương tác 3D mapping với chủ đề Đại Dương Xanh đặc sắc. Tiếp đó là 3 chương tiếp nối, chương 1 mang chủ đề “Huyền thoại biển” với những màn biểu diễn tái hiện không khí hào hùng lịch sử vùng đất Sầm Sơn và những ca khúc gắn liền với tình yêu, lòng tự hào với quê hương xứ Thanh như: Tiếng vọng Sầm Sơn, nhạc kịch Huyền thoại thần Độc Cước, Huyền thoại hòn Trống Mái, Khúc tình ca Thanh Hóa… với sự tham gia biểu diễn của hàng trăm diễn viên chuyên và không chuyên đến từ Nhà hát ca múa nhạc Việt Nam, Nhà hát nhạc vũ kịch Việt Nam... Nhiều người dân Sầm Sơn chia sẻ, lần đầu tiên Lễ hội Du lịch biển có không khí sôi động đến vậy, khán giả đã ở lại xem chương trình đến những giây cuối cùng mà không ai rời vị trí, kể cả người lớn tuổi và trẻ nhỏ. Khép lại chương trình nghệ thuật là màn bắn pháo hoa rực rỡ, lung linh sắc màu với niềm tin, hy vọng về một mùa du lịch 2018 nhiều khởi sắc. Minh Hiền