Lễ hội Đền Hùng 2016 từ chối các lễ vật có kích thước kỷ lục

00:00 12/10/2020

Ông Hà Kế San, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, Trưởng BTC Lễ hội Đền Hùng đã khẳng định như vậy tại buổi họp báo sáng 30/3 giới thiệu các nội dung, chương trình tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng năm Bính Thân 2016. họp báo về tổ chức lễ hội Theo đó, Ban tổ chức sẽ hạn chế việc cúng tiến các sản vật “khủng” để tránh những tai tiếng dư luận như Lễ hội Đền Hùng vài năm trước. “Tỉnh Phú Thọ xác định sẽ tổ chức chuyên nghiệp nhất, không để xảy ra tắc đường, “chặt chém”, chèo kéo, những hành vi phản cảm sẽ bị xử lý nghiêm. Sẽ không còn bánh chưng, bánh giày kỷ lục, chai rượu kỷ lục như trước nữa”, ông Hà Kế San cam kết. Lễ hội Đền Hùng năm Bính Thân 2016 diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 12-16/4 (từ ngày 6 đến 10/3 âm lịch) trong phạm vi khu di tích lịch sử Đền Hùng, TP. Việt Trì (tỉnh Phú Thọ) và các xã, phường vùng ven Đền Hùng, các di tích thờ Hùng Vương và các danh nhân, danh tướng thời Hùng Vương trên địa bàn toàn tỉnh Phú Thọ. Điểm nhấn của Lễ hội Đền Hùng năm nay là Lễ giỗ Quốc Tổ Lạc Long Quân; Lễ dâng hương Quốc Mẫu Âu Cơ; Lễ dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương; Lễ rước kiệu về Đền Hùng của các xã, phường, thị trấn vùng ven di tích vào ngày 10/3 âm lịch. Lễ hội dân gian đường phố thành phố Việt Trì dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 12/4 (tức ngày 6/3 âm lịch), với trên 1.800 người tham gia diễu hành, trình diễn, rước kiệu. Kết thúc chương trình là màn bắn pháo hoa tầm cao tại Hồ Công viên Văn Lang. Ngoài ra, sẽ có một số hoạt động mới như Triển lãm tư liệu ảnh chủ đề “Nghi lễ tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương - Bản sắc cội nguồn dân tộc”, “Trưng bày tư liệu, hiện vật về văn hóa phi vật thể Hát Xoan và Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương… Ban tổ chức cho hay, công tác chuẩn bị cho Lễ giỗ tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng của tỉnh Phú Thọ cơ bản đã hoàn thành, sẵn sàng đón tiếp đồng bào gần xa và du khách quốc tế về thăm viếng mộ Tổ. UBND tỉnh đã thành lập 3 Đội công tác liên ngành giúp Ban tổ chức chỉ đạo, điều hành, quản lý các hoạt động lễ hội; tổ chức kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm trong hoạt động dịch vụ và các trường hợp không chấp hành nội quy, quy chế tổ chức. Các khách sạn, nhà hàng sẽ phải thực hiện nghiêm về giá, những trường hợp “chặt chém” sẽ công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng và khuyến nghị người dân không sử dụng dịch vụ của các đơn vị này. Ban tổ chức cũng sẽ lập đường dây nóng tiếp nhận mọi cuộc gọi thông báo các hành vi sai phạm để sớm xử lý. Đường dây nóng 0210.3860.026 và 0210.6551.666 sẽ có người trực 24/24 trong suốt những ngày diễn ra Lễ hội. Đặc biệt, nhằm bảo đảm sự trang nghiêm, thành kính và an toàn, an ninh trong Lễ giỗ tổ, Ban tổ chức đã ban hành Quy định tạm thời về việc quản lý thiết bị điều kiển từ xa, máy bay không người lái (drone, flycam) tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng trong thời gian diễn ra giỗ tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng năm 2016. Cơ quan báo chí, doanh nghiệp truyền thông và các cá nhân có nhu cầu sử dụng các thiết bị ghi hình bằng flycam cần phải làm thủ tục cấp phép hoạt động cho thiết bị theo các quy định của pháp luật. (theo chinhphu.vn)