Lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra ở đâu?

00:00 12/10/2020

Theo dự kiến, ngày 17/7 tới đây sẽ diễn ra lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2022 cũng đồng thời là vòng loại Asian Cup 2023. Thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia được chọn làm nơi tổ chức lễ bốc thăm này theo xác nhận từ trang chủ AFC.

Việc chọn Malaysia làm nơi tổ chức lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á là thay đổi khá bất ngờ, bởi trước đó Doha (Qatar) được Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) chỉ định làm nơi bốc thăm. Tuy nhiên có thể lý giải thay đổi này là do thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia) vốn là nơi đặt trụ sở của AFC.

Vòng sơ loại thứ 2 của vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á có 40 đội góp mặt. Các đội chia làm 8 bảng, mỗi bảng 5 đội. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt từ tháng 9/2019 đến 6/2020. 8 đội dẫn đầu cùng 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ đi tiếp vào vòng 3 đồng thời giành vé dự Asian Cup 2023.

Lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra ở đâu? - 1

Thành công sau King's Cup giúp đội tuyển Việt Nam lọt vào nhóm hạt giống số 2 trước thềm bốc thăm vòng loại World Cup 2022

Việc phân chia nhóm hạt giống sẽ dựa vào bảng xếp hạng FIFA tháng 6/2019. Tuyển Việt Nam là đội duy nhất ở Đông Nam Á nằm ở nhóm hạt giống số 2, qua đó tránh được các đội mạnh cùng nhóm như Iraq, Uzbekistan, Syria.

Tuyển Thái Lan, Philippines nằm ở nhóm hạt giống số 3. Còn Myanmar, Malaysia nằm ở nhóm số 4. Các đội Indonesia, Campuchia và Singapore thuộc nhóm số 5. Với cách phân chia như vậy, khả năng rất cao thầy trò HLV Park Hang-seo có cơ hội gặp lại kình địch ĐT Thái Lan, đội bóng xếp ở nhóm hạt giống số 3 cũng như các đội bóng ở khu vực Đông Nam Á.

Hiện tại, với quy định giữ nguyên 32 đội tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, khu vực Châu Á sẽ có 4,5 suất tham dự VCK World Cup 2022. 

Các nhóm hạt giống bốc thăm vòng loại World Cup 2022 và Vòng loại AFC Asian Cup 2023

Nhóm 1: Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Qatar, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), Saudi Arabia, Trung Quốc

Nhóm 2: Iraq, Uzbekistan, Syria, Oman, Lebanon, Cộng hoà Kyrgyzstan, Việt Nam, Jordan

Nhóm 3: Palestine, Ấn Độ, Bahrain, Thái Lan, Tajikistan, Triều Tiên, Đài Loan (Trung Quốc), Philippines

Nhóm 4: Turkmenistan, Myanmar, Hồng Kông (Trung Quốc), Yemen, Afghanistan, Maldives, Kuwait, Malaysia

Nhóm 5: Indonesia, Singapore, Nepal, Campuchia, Bangladesh, Mông Cổ, Đảo Guam, Macau/Sri Lanka

Sông Lam