Lào Cai: Hai di sản đón nhận bằng di tích cấp quốc gia

00:00 12/10/2020

Tối ngày 24/9,UBND huyện Bát Xát, Lào Cai đã tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia cho 2 di sản Ruộng bậc thang thung lũng Thề Pả và Lễ cúng rừng “Gạ Ma Do” của người Hà Nhì.
ruộng bậc thang Thề Pả
Ruộng bậc thang Thề Pả
Với diện tích 233,1 ha, ruộng bậc thang Thề Pả được đánh giá là một trong những khu ruộng có vị trí đẹp và tập trung. Ruộng bậc thang Thề Pả là minh chứng rõ nét nhất về lịch sử định cư lâu đời và tập quán lao động sản xuất nông nghiệp và là công trình “sáng tạo vĩ đại” của người Mông và Hà Nhì ở Bát xát, Lào Cai. Ruộng bậc thang Thung lũng Thề Pả không chỉ là tài sản, nơi canh tác  của người dân bản địa mà còn là Di sản văn hóa vật chất đặc biệt, là sản phẩm đặc thù trong kế hoạch xây dựng thương hiệu cho du lịch tham quan, khám phá của huyện Bát Xát nói riêng và tỉnh Lào Cai nói chung.
Lễ cúng Gạ Ma Do.
Lễ cúng rừng Gạ Ma Do.
Cũng trong dịp này, lễ cúng rừng “Gạ Ma Do” của cộng động người dân tộc thiểu số Hà Nhì ở Y Tý, Bát Xát, Lào Cai cũng vinh dự được đón nhận là Di sản văn hóa phi vật thể. Lễ cúng rừng “Gạ Ma Do” được người Hà Nhì duy trì tổ chức thường niên vào ngày Thìn tháng Giêng âm lịch hàng năm. Đây là nghi lễ đặc biệt quan trọng, nhằm cầu bình an, cầu cho một năm mới mưa thuận, gió hòa, mùa màng tươi tốt, bội thu; cầu cho địa phương, đất nước ngày càng phát triển, nhà nhà ấm no, hạnh phúc; cùng với đó là các quy ước, luật, tục giữ bảo vệ rừng thiêng. Việc công nhận Di tích quốc gia ruộng bậc thang thung lũng Thề Pả và di sản văn hóa phi vật thể “Gạ Ma Do” góp phần nâng cao ý thức bảo tồn, phát huy giá trị di tích gắn với phát triển du lịch; tăng cường quảng bá hình ảnh du lịch Bát Xát, Lào Cai tới cộng đồng. (theo tainguyenmoitruong.vn)