Lãnh đạo tỉnh ĐẮK LẮK thăm và tặng quà tết cán bộ và nhân dân vùng căn cứ cách mạng

00:00 12/10/2020

DNHN:Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền Đinh Dậu, chiều 16/1, đồng chí Y Biêr Niê, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk cùng một số lãnh đạo sở, ngành của tỉnh đã về thăm và tặng quà của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh cho cán bộ, nhân dân 2 xã căn cứ cách mạng Nam Ka và Đắk Phơi của huyện Lắk. 

lanh-dao-tinh-dak-lak-tang-qua-tet

Đồng chí Y Biêr Niê, Phó bí thư Tỉnh Ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk tặng quà cho đại diện lãnh đạo Đảng, chính quyền, đoàn thể xã Đắk Phơi, huyện Lắk

Về thăm và trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tặng cho cán bộ và nhân dân xã căn cứ cách mạng Nam Ka, thay mặt đoàn công tác của tỉnh, đồng chí Y Biêr Niê, Phó bí thư Tỉnh Ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, vượt qua mọi khó khăn của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân xã Nam Ka, huyện Lắk trong thời gian qua. Năm 2016, mặc dù phải đối mặt với những diễn biến bất lợi của thời tiết, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nam Ka luôn giữ vững đoàn kết, không ngừng phấn đấu, hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra. Công tác tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị ngày càng đi vào nề nếp. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện. An ninh trật tự trên địa bàn được giữ vững ổn định. Tuy nhiên, đến nay, Nam Ka vẫn là xã còn rất nhiều khó khăn, với tỷ lệ hộ nghèo chiếm 64%. Vì vậy, đồng chí Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu lãnh đạo Đảng và chính quyền huyện Lắk cùng với xã Nam Ka cần phải có sự quan tâm, chăm lo hơn nữa đến sự ổn định và phát triển đời sống cho người dân. Cán bộ, đảng viên phải là những người gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gần dân, sát dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của dân, kịp thời đề xuất với Đảng và Nhà nước có những quyết sách đầu tư, hỗ trợ phù hợp để người dân ổn định sản xuất, nâng cao đời sống. Thăm và tặng quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk cho cán bộ và nhân dân xã căn cứ cách mạng Đắk Phơi, đồng chí Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí trong đoàn công tác vui mừng trước những đổi thay trong đời sống của người dân nơi đây. Nhờ có sự quan tâm đầu tư của Nhà nước và sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, nhân dân trên địa bàn, đến nay, diện mạo nông thôn xã Đắk Phơi đã có nhiều đổi mới. Năm 2016, tình hình kinh tế - xã hội của xã tiếp tục tăng trưởng. Đời sống của người dân tiếp tục được cải thiện. An ninh trật tự trên địa bàn được giữ vững. Nói chuyện với cán bộ lãnh đạo Đảng, chính quyền và đoàn thể xã Đắk Phơi, đồng chí Y Biêr Niê, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà cán bộ và nhân dân xã Đắk Phơi đã đạt được trong thời gian qua. Tuy nhiên đến nay, xã Đắk Phơi vẫn còn 72% hộ nghèo và cận nghèo. Đây là thách thức lớn đối, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương cần phải tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, đẩy mạnh sản xuất phát triển, nhằm tăng thu nhập, ổn định đời sống. Nhân dịp Tết cổ truyền Đinh Dậu 2017 sắp đến, đồng chí Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các cấp ủy Đảng và chính quyền các địa phương quan tâm, chăm lo hơn nữa đời sống và sinh hoạt của người dân, nhất là các đối tượng được hưởng chế độ chính sách của Nhà nước; các hộ thuộc diện nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn v.v… nhằm giúp cho mọi người, mọi nhà đều có điều kiện đón Tết vui vẻ, an toàn và tiết kiệm. Nguyễn Hiếu