Lăng Mộ La Mã sau chuỗi những ngày lãng quên !

00:00 12/10/2020

DNHN: Sau nhiều thập kỉ bị bỏ rơi, lăng mộ của hoàng đế Augustus được quyết định phục hồi, một tòa nhà được làm bằng đá nằm trên bờ sống Tiber ,Rome ,Italy sẽ được tái tạo và mở cửa lại cho khách du lịch tham quan lăng mộ.

Đến đây du khác sẽ có thể được tham quan mạo hiểm lăng mộ, nơi mà các phế tích của Hoàng đế Augustus  sau đó bạn có thể tiếp nối chuyến tham quan tới các vị vua kế tiếp của Rome như Tiberius,Claudius,Vespasian và Caligula. Lăng mộ được xây dựng cách đây 2000 năm bởi Hoàng đế Augustus ,khối kiến trúc này được xây dựng kiểu hình tròn khổng lồ bao phủ bởi một mái nhà , trụ đứng là các cột lớn và các bức tượng đỡ. Tuy nhiên sau những biến cố thiên nhiên các cột trụ và tượng, mái nhà hầu như đã không còn nữa chỉ còn duy nhất là cấu trúc chính vẫn còn,lăng mộ có đường kính gần 300ft và cao 140ft. Tin vui từ công ty viễn thông Italy, Telecom Italia đã đóng góp 6 triệu euro cho việc phục hồi và dự kiến lăng mộ sẽ hoàn thành vào tháng 4 năm 2019 , quá trình này bao gồm cả việc xây dựng lại mái nhà mộ. Virginia Raggi, thị trưởng Rome, nói: "Chúng ta sẽ mang lại cuộc sống một trong những kiệt tác vĩ đại của Rome cổ xưa, đã bị bỏ rơi ở giữa thành phố trong nhiều năm." Giàn giáo đã được xây dựng quanh chu vi và các chuyên gia di sản đã bắt đầu sửa chữa các bức tường của Roman bằng gạch. Claudio Parisi Presicce, một quan chức di sản văn hoá cấp cao, nói: "Đây là một trong những di tích quan trọng nhất của Rome. "Nó đã không được truy cập đến công chúng trong nhiều thập kỷ nhưng bây giờ nó sẽ được cuối cùng được khôi phục lại thành phố."   Kim Bùi/ Theo Culture