Làm mẹ ở tuổi cao có ưu điểm gì ?

00:00 12/10/2020

DNHN- Ở độ tuổi ngoài 35 việc có khả năng sinh sản thường rất “nhạy cảm” vì các phụ nữ phải đối mặt với nhiều vấn đề bệnh lý và khả năng phát triển của trẻ.

Mom smiling at newborn at hospital Theo các nghiên cứu mới đây cho biết các phụ nữ có độ tuổi ngoài 30 trở lên ở các nước phát triển đang phải chờ đợi và kiểm tra sức khỏe để có thể mang thai tốt để con của họ sinh ra được an toàn. Phụ nữ ngoài độ tuổi sinh đẻ biết rằng mang thai ở giai đoạn lớn tuổi thường gặp rất nhiều vấn đề về sức khỏe của mẹ và con. Các biến chứng về sức khỏe sinh sản như: dị tật bẩm sinh , tự kỷ, đao,.. cao hơn so với phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ. Một nghiên cứu mới trên gần 5.000 bà mẹ ở Đan Mạch, được xuất bản trong tạp chí tâm thần học Châu Âu nhận thấy rằng các bà mẹ lớn tuổi ít có khả năng giáo dục nhận thức các hành vi cho trẻ như mặt tính cách và tình cảm. Tác giả nghiên cứu Dion Sommer một nhà tâm lý học  tại Đại học Aarhus, Đan mạch cho biết “ khi ước tính hậu quả của việc sinh con ở tuổi cao đang gia tăng , và sự điều khiển tâm lý và thể chất”. Tại Đan Mạch độ tuổi sinh con trùng bình là 30,9 % cao hơn so với ở Mỹ là 26.3 % và số phụ nữ trên 40 tuổi sinh con đã tăng gấp 4 lần kể từ năm 1985. Đây không phải là nghiên cứu đầu tiên chỉ ra những lợi thế thực sự của việc có con sau này trong cuộc đời. Một nghiên cứu năm 2012 được công bố trên Tạp chí Y học Anh chothấy những bà mẹ lớn tuổi có con khỏe mạnh hơn và các nghiên cứu khác cho thấy những bà mẹ lớn tuổi có xu hướng thích thú được cải thiện trong thời gian mang thai và ngay sau khi sinh con. Một nghiên cứu mới đây đã xác định rằng trẻ em của các bà mẹ lớn tuổi cho thấy trí thông minh và khả năng nhận thức tăng lên. Tất nhiên, cũng có rất nhiều nghiên cứu tìm kết quả tích cực liên quan đến làm mẹ trẻ hơn. Điểm mấu chốt là chúng ta không thể có cách tiếp cận một kích cỡ phù hợp với độ tuổi làm mẹ tốt nhất, và phương trình trẻ hơn là tốt hơn không phải lúc nào cũng giữ được. Kim Bùi Theo huffingtonpost.com