Kỷ niệm 80 năm Truyền thống Công nhân Vùng Mỏ - Truyền thống Ngành Than

00:00 12/10/2020

Tối ngày 11/11, tại Quảng trường 30-10, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Tập đoàn CN Than Khoáng sản Việt Nam và Tổng Công ty Đông Bắc long trọng tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống công nhân vùng Mỏ - Truyền thống ngành Than (12/11/1936-12/11/2016) và chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề “Vàng đen Tổ quốc”.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham dự lễ kỷ niệm
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham dự lễ kỷ niệm
Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, Tập đoàn CN, Than Khoáng sản Việt Nam, Tổng Công ty Đông Bắc; các Bà mẹ Việt Nam anh hùng; đại biểu công nhân và đông đảo nhân dân trên địa bàn tỉnh.
Lễ kỷ niệm thu hút sự quan tâm của đông đảo các vị lãnh đạo, các cán bộ công nhân ngành than cũng như nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Lễ kỷ niệm thu hút sự quan tâm của đông đảo các vị lãnh đạo, các cán bộ công nhân ngành than cũng như nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Trong diễn văn kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Văn Đọc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh đã ôn lại truyền thống đấu tranh hào hùng của lớp lớp thế hệ thợ mỏ, truyền thống kỷ luật đồng tâm của ngành than, đóng góp tích cực cho sự nghiệp bảo vệ và dựng xây Tổ quốc. Đêm ngày 12/11/1936, cuộc bãi công của 5000 thợ mỏ Cẩm Phả nổ ra và giành thắng lợi đã lan rộng trở thành cuộc tổng bãi công từ Mông Dương, Hòn Gai, Hà Lầm, Hà Tu đến Cửa Ông, Cái Đá qua Đồng Đăng, Hạ Long, Yên Lập, thu hút trên 3 vạn thợ mỏ tham gia với khẩu hiệu kỷ luật và đồng tâm. Thắng lợi của cuộc tổng bãi công đã để lại bài học sâu sắc về ý thức “kỷ luật và đồng tâm”, về tinh thần kỷ luật chặt chẽ, đồng tâm hành động, tương thân tương ái của những người công nhân mỏ, có giá trị to lớn, mở đầu cho cao trào cách mạng năm 1936-1939 với sự tham gia đông đảo của các tầng lớp nhân dân. Bài học kỷ luật và đồng tâm đã trở thành giá trị tinh thần vô giá đồng hành cùng quân và dân vùng mỏ khôi phục sản xuất than nhanh chóng sau khi tiếp quản vùng mỏ năm 1955, đánh thắng trận đầu ngày 5/8/1964 chống chiến tranh phá hoại miền Bắc bằng không quân của đế quốc Mỹ. Lớp lớp người con Quảng Ninh và binh đoàn than đã ra chiến trường giải phóng miền nam thống nhất đất nước.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Đọc ôn lại truyền thống đấu tranh hào hùng của ngành than
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc ôn lại truyền thống đấu tranh hào hùng của Ngành Than
80 năm qua, vùng mỏ Quảng Ninh luôn được sự quan tâm, tình cảm đặc biệt của Bác Hồ, của Trung ương. Quảng Ninh đã vinh dự và tự hào 9 lần Bác Hồ về thăm, là nơi duy nhất Người cho dựng tượng tại đảo Cô Tô khi Người còn sống. Thực hiện lời dạy của Bác, thợ mỏ, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc Quảng Ninh không ngừng thi đua phấn đấu xây dựng Quảng Ninh trở thành trung tâm công nghiệp than, nhiệt điện và vật liệu xây dựng của cả nước. Quảng Ninh cũng là khu vực trọng điểm phát triển du lịch, dịch vụ, thương mại,  tốc độ tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách và thu nhập đầu người duy trì ở mức cao. Quảng Ninh là một trong số ít tỉnh tự cân đối ngân sách và chủ động đổi mới trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; đột phá trong cải cách hành chính, phương thức đầu tư kết cấu hạ tầng và xây dựng đô thị; giữ vững quốc phòng - an ninh. Được Trung ương tin tưởng cho xây dựng thí điểm Khu hành chính kinh tế đặc biệt Vân Đồn. Những năm qua, luôn ghi nhớ và thực hiện lời căn dặn của Bác, thợ mỏ, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc Quảng Ninh không ngừng thi đua phấn đấu xây dựng Quảng Ninh đất nước ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh.
Khán đài 7.200 chỗ ngồi chật kín từ trước lễ mít tinh
Khán đài 7.200 chỗ ngồi chật kín từ trước lễ mít tinh
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh khẳng định, kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống công nhân vùng mỏ - truyền thống ngành than có ý nghĩa hết sức to lớn khi toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta ra sức thực hiện thắng lợi ngay từ năm đầu Nghị quyết ĐH Đảng lần thứ XII và đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Ý thức sâu sắc về kế tục sự nghiệp, lịch sử mà các thế hệ cha ông để lại, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh nguyện giữ mãi nhiệt huyết, vun đắp truyền thống anh hùng vẻ vang của Đảng, của dân tộc Việt Nam, của giai cấp công nhân vùng mỏ bất khuất, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, lòng yêu quê hương đất nước, tinh thần tự lực, tự cường, trí tuệ Việt Nam, biến chủ nghĩa anh hùng cách mạng và truyền thống vẻ vang thành nguồn lực sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện tâm nguyện của Bác: Quảng Ninh trở thành một tỉnh giàu đẹp và ngành than trở thành một ngành gương mẫu.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng bức ảnh Bác Hồ tới Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam và Tổng công ty Đông Bắc (Bộ Quốc phòng)
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng bức ảnh Bác Hồ tới Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam và Tổng công ty Đông Bắc (Bộ Quốc phòng)
Chúc mừng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh, cán bộ, công nhân, lao động ngành Than, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nhiệt liệt biểu dương những thành tích mà cán bộ và công nhân ngành than Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Chủ tịch Quốc hội khẳng định với khẩu hiệu “Kỷ luật và đồng tâm, chúng ta nhất định thắng”, thắng lợi của cuộc tổng bãi công của hơn 3 vạn thợ mỏ cách đây 80 năm là đỉnh cao của phong trào công nhân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo trong cao trào cách mạng 1936 - 1939 - một mốc son chói lọi trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc do Đảng lãnh đạo. Đồng chí Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, than là ngành cùng cấp năng lượng quan trọng cho phát triển kinh tế của đất nước, vì vậy Đảng, Nhà nước luôn quan tâm xây dựng đội ngũ công nhân ngành than. Trong quá trình xây dựng và phát triển, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng các thế hệ cán bộ, công nhân ngành than đã lao động cần cù, sáng tạo, tận dụng cơ hội, vượt qua thách thức, với mục tiêu là sản xuất thật nhiều than cho Tổ quốc.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Kim Ngân chúc mừng những thành tựu ngành than đạt được trong thời gian qua
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng những thành tựu ngành than đạt được trong thời gian qua
Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết ĐH Đảng toàn quốc lần thứ XII, xây dựng ngành than Việt Nam phát triển bền vững, xây dựng tỉnh Quảng Ninh giàu đẹp văn minh. trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh Quảng Ninh và ngành than cần thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục cho đội ngũ công nhân, cán bộ về truyền thống yêu nước của dân tộc, truyền thống kỷ luật và đồng tâm của công nhân mỏ, coi đây là tài sản tinh thần vô giá, một động lực của sự phát triển kinh tế - xã hội.
Tỉnh Quảng Ninh đón nhận bức trướng của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
Tập thể cán bộ, CNVCLĐ của Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam đón nhận bức trướng chúc mừng của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhân dịp niệm 80 năm ngày truyền thống
Trong lao động sản xuất cần đẩy mạnh áp dụng khoa học và công nghệ hiện đại nhằm tăng năng suất lao động, giảm giá thành, đảm bảo an toàn lao động, tăng cường các mặt quản lý doanh nghiệp, giữ vững vai trò là 1 trong 3 trụ cột đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia theo tinh thần Nghị quyết 18 của Bộ Chính trị khóa X. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết TW 4 khóa XI gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lao động sáng tạo, nắm bắt thời cơ thuận lợi, vượt qua khó khăn thách thức, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước giao phó.
TP Cẩm Phả nhận chứng nhận Di tích cấp Quốc gia “Địa điểm Bác Hồ về thăm Mỏ Đèo Nai”
TP Cẩm Phả nhận chứng nhận Di tích cấp Quốc gia “Địa điểm Bác Hồ về thăm Mỏ Đèo Nai”
Tập đoàn CN Than Khoáng sản Việt Nam, Tổng công ty Đông Bắc, tỉnh Quảng Ninh tăng cường sự phối hợp hoạt động theo phương châm “Tỉnh với Than là một” nhằm phát huy cao độ tiềm năng, tập trung các nguồn lực để phát triển kinh tế và an sinh xã hội một cách toàn diện trên địa bàn tỉnh. Triển khai thực hiện các quy hoạch ngành và quy hoạch phát triển kinh tế xã hội địa phương, gắn việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh với bảo vệ nguồn tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường, góp phần tích cực vào việc xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp. Đồng chí Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, Quảng Ninh là tỉnh có nhiều tiềm năng rất lớn về tài nguyên, khoáng sản và du lịch, có vịnh Hạ Long đã 2 lần được công nhận là di sản thiên nhiên thế giới, từ Đông Triều đến Uông Bí , Hạ Long, Cẩm Phả, Vân Đồn, Cô Tô, Móng Cái đều có những địa danh thắng cảnh và du lịch hấp dẫn. Do đó Quảng Ninh cần phối hợp với các bộ ngành liên quan, tiếp tục triển khai các quy hoạch và định hướng phát triển các ngành kinh tế có thế mạnh của tỉnh gắn liền với phát triển xã hội bảo vệ môi trường, phối hợp chặt chẽ với ngành than, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của người lao động, phát triển hài hòa giữa phát triển kinh tế xã hội với bảo vệ môi trường, bảo vệ giữ gìn và tôn tạo di sản thiên nhiên thế giới, giữ vững an ninh chính trị, bảo vệ biên cương biển đảo của Tổ quốc.
Chương trình nghệ thuật
Chương trình nghệ thuật "Vàng đen Tổ quốc" tái hiện lại quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của ngành Than
Tập đoàn CN Than Khoảng sản Việt Nam, Tổng Công ty Đông Bắc là những trụ cột góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia phải xung kích đi đầu, tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ và mục tiêu phát triển của đất nước. Đồng chí mong muốn cán bộ, công nhân ngành than Việt Nam, nhân dân các dân tộc Quảng Ninh tiếp tục phát huy truyền thống Kỷ luật và đồng tâm, ra sức phấn đấu lao động sáng tạo, tiếp tục hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ kế hoạch 5 năm 2016-2020, xây dựng ngành than trở thành ngành kinh tế gương mẫu và tỉnh Quảng Ninh trở thành một địa phương giàu đẹp, văn minh như lời Bác Hồ căn dặn, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh. Tại lễ kỷ niệm, Bộ Văn hóa thể thao và du lịch đã trao Quyết định công nhận Di tích Quốc gia địa điểm Bác Hồ về thăm mỏ Đèo Nai cho UBND TP Cẩm Phả,  Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam và Công ty CP Than Đèo Nai.
Hình ảnh người thợ mỏ được tái hiện chân thực, sâu sắc qua các tiết mục nghệ thuật
Hình ảnh người thợ mỏ được tái hiện chân thực, sâu sắc qua các tiết mục nghệ thuật
Sau phần nghi lễ là chương trình nghệ thuật với chủ đề "Vàng đen Tổ quốc" tái hiện truyền thống của vùng Mỏ anh hùng trong đấu tranh giải phóng dân tộc, trong lao động sản xuất, vươn lên làm chủ vùng đất, làm chủ khoa học công nghệ làm giàu cho đất nước. Chương trình có sự góp mặt của các ca sỹ Quảng Ninh đã thành danh trong cả nước như NSND Quang Thọ, Đăng Dương, Hồ Quỳnh Hương, Ngọc Anh. Cùng với lễ kỷ niệm, chuỗi các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể thao kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống công nhân vùng mỏ - truyền thống ngành than nhằm khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, kiên cường, bất khuất, đặc biệt là truyền thống Kỷ luật và đồng tâm trong đội ngũ công nhân vùng mỏ; đồng thời cổ vũ, động viên cán bộ, công nhân viên chức ngành than và nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức xây dựng ngành than, tỉnh Quảng Ninh ngày càng phát triển, giàu đẹp.
PV-Đài PTTH Quảng Ninh