Kỷ niệm 40 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới: Pò Hèn lưu mãi bản hùng ca cách mạng

00:00 12/10/2020

Nhân kỷ niệm 40 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới (17/2/1979-17/2/2019), đoàn công tác thuộc các ban ngành đoàn thể, các địa phương, lực lượng vũ trang... cùng tìm về xã Hải Sơn, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Pò Hèn.

  1. Đoàn công tác tới dâng hương chụp ảnh lưu niệm tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Pò Hèn.

Vào ngày này 17/2 của năm 1979, nơi đây đã in dấu lịch sử của 86 cán bộ chiến sĩ, công nhân viên, chiến đấu chống giặc ngoại xâm tới hơi thở cuối cùng, đến người cuối cùng. Máu đào của 58 cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng 209 (nay là Đồn Biên phòng Pò Hèn) và 28 cán bộ Lâm trường Hải Sơn cùng nhân viên Thương nghiệp đã thấm đẫm nơi đây. Các anh đã trở thành bất tử, mãi mãi với tuổi đôi mươi, giành trọn tuổi thanh  xuân của mình vĩnh viễn  bảo vệ toàn vẹn độc lập chủ quyền lãnh thổ, giữ vững vùng biên giới phía Bắc Tổ quốc. Pò Hèn từ đó được nhắc tới  như một bản hùng ca của tinh thần cách mạng, lòng quả cảm của quân và dân ta trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc Tổ quốc.

Động viên thăm hỏi trao tặng quà cho cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Pò Hèn, Quảng Đức nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày Biên phòng toàn dân 3/3

Thành kính, cảm động và tự hào trước những hồn thiêng sông núi hồn thiêng dân tộc, trước các anh hùng liệt sĩ Pò Hèn, tại lễ dâng hương, đại diện đoàn dâng hương nhấn mạnh: Chúng tôi thắp nén tâm nhang kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, nguyện sống xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ. Đoàn kết khắc phục mọi khó khăn gian khổ, quyết tâm làm trọn sứ mệnh cao cả mà Đảng và Nhà nước và nhân dân giao phó, quản lý bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới. Xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển, xây dựng quê hương giàu mạnh văn minh, góp phần xây dựng CNXH và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

  1. Ông Vũ Văn Diện - Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy khối cơ quan Quảng Ninh đại diện dâng hương 86 anh linh các anh hùng liệt sĩ Pò Hèn.

Hướng tới kỷ niệm 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân và 60 năm Ngày Truyền thống BĐBP Việt Nam, cùng với Tượng đài chiến sĩ Công an nhân dân vũ trang (CANDVT) bảo vệ giới tuyến ở Quảng Trị, Khu trưng bày truyền thống An ninh vũ trang miền Nam ở Tây Ninh, Khu tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Trần Văn Thọ ở Điện Biên, Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Pò Hèn là một trong số 4 công trình văn hóa mang dấu ấn truyền thống của lực lượng CANDVT (nay là BĐBP) được đầu tư nâng cấp, sửa chữa mở rộng.

Pò Hèn luôn cháy bừng những nén nhang tưởng nhớ 86 anh linh bất tử đã “Quyết tử cho tổ quốc quyết sinh”. Pò Hèn sẽ mãi là bản hùng ca cách mạng  ghi dấu ấn cho nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ BĐBP Việt Nam quả cảm, anh hùng.

Nguyễn Lương