Kỷ lục Việt Nam cho bộ sản phẩm “Tam bảo Vĩnh Hằng” của Công ty CP Mỹ nghệ Minh Đức

00:00 12/10/2020

Tác phẩm “Tam Bảo Vĩnh Hằng” của Công ty Cổ phần Mỹ nghệ Minh Đức do ông Đặng Nhật Minh làm Giám đốc, được chế tác từ đá tự nhiên gồm một Lư Hương có đường kính 45cm, cao 118cm được chạm khắc bối cảnh "lưỡng long tranh châu" và đôi lọ hoa có đường kính 40cm, cao 108cm được chạm khắc cảnh sinh hoạt của người Việt cổ. Đây là bộ tác phẩm to nhất, tinh xảo nhất, cầu kỳ nhất và công phu nhất mà Công ty Cổ phần Mỹ nghệ Minh Đức chế tác trong thời gian 1000 ngày, là vật báu quý hiếm độc nhất vô nhị của ngành thủ công mỹ nghệ và được xác lập vào kỷ lục Việt Nam.

ong-cao

Trong không khí trang trọng của lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Công ty cổ phần mỹ nghệ Minh Đức, ngoài việc Công ty công bố các thành tích đạt được trong thời gian qua, Công ty Cổ phần Mỹ nghệ Minh Đức còn vinh dự được đón nhận nhiều Bằng khen và Huy chương Vàng. Đặc biệt là Bằng công nhận kỷ lục Việt Nam cho bộ tác phẩm “Tam Bảo Vĩnh Hằng” của Công ty được xác lập kỷ lục Việt Nam với 5 cái nhất là: Làm bằng đá quý lớn nhất, có màu sắc đá đẹp nhất, chạm khắc cầu kỳ tinh xảo nhất, được chế tác bởi những người thợ giỏi nhất và thời gian chế tác lâu nhất (gần 3 năm). Điều đó thể hiện sự phát triển vượt bậc của nghề Thủ công Mỹ nghệ thương hiệu Minh Đức. Đồng thời, còn khẳng định được tầm quan trọng của Công ty Cổ phần Mỹ nghệ Minh Đức đối với làng nghề truyền thống ở nước ta đang dần khởi sắc qua những bàn tay vàng đầy tài hoa của những người thợ giỏi đầy tâm huyết với các làng nghệ truyền thống của dân tộc.
TS. Thang Văn Phúc – Chủ tịch Hội kỷ lục gia Việt Nam (phải) trao bằng công nhận và Huy chương kỷ lục Việt Nam cho ông Phạm Nhật Minh, Giám đốc Công ty cổ phần Mỹ nghệ Minh Đức.
Từ những động tác cưa đá đến những chạm khắc tinh xảo, độc đáo và có tính sáng tạo vượt bậc đã tạo thành bộ sản phẩm cùng 10 sản phẩm đặc sắc nhất được lựa chọn ra từ 100 tác phẩm tham gia tất cả 10 cuộc triển lãm trong dịp chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội và các ngày lễ lớn khác của đất nước. Cũng từ những sản phẩm tinh xảo này Công ty Mỹ nghệ Minh Đức muốn gửi tới những thông điệp vô cùng quý giá: “Chúng ta khoe được bàn tay tài hoa của người thợ Thăng Long trong hàng trăm nghề là những gì chúng ta để lại được cho muôn đời con cháu chính là đây những hòn đá vô chi vô giác trở nên sống động cùng những nét chạm khắc làm sống lại nhũng điều đã đi vào lịch sử là một bức tranh biết nói. Như trong chính bộ sản phẩm “Tam Bảo Vĩnh Hằng” là với chiếc lư hương được chạm khắc 83 con rồng tượng trưng cho 83 năm Thìn và với tên gọi quần long tụ hội cho sản phẩm này tại Đại lễ 1000 năm Thăng Long. Ngoài ra, với hai chiếc bình hoa đã làm sống lại những cảnh sinh hoạt của người Việt cổ xưa từ cảnh cày cấy, gặt hái hay chợ quê đến cảnh các sĩ tử thi đỗ đạt để khuyến khích việc học tập của các thế hệ. hơn nữa còn cảnh 100 con người ở các tầng lớp sĩ, nông, công, thương. Từ đó, cho thấy bộ sản phẩm này gửi tới Đại lễ và các thế hệ sau về sự tái hợp của cuộc sống con người Việt mình từ cổ xưa đến nay còn mãi với con người Việt Nam ở các thế hệ khác nhau”, ông Phạm Nhật Minh - Giám đốc Công ty cổ phần Mỹ nghệ Minh Đức cho biết.
Bộ tác phẩm “Tam Bảo Vĩnh Hằng” gồm một lư hương và đôi lọ hoa nhận Bằng công nhận kỷ lục Việt Nam trao cho Công ty cổ phần Mỹ nghệ Minh Đức. Nét chạm khắc tinh xảo và độc đáo trên chiếc lư hương trong bộ tác phẩm “Tam Bảo Vĩnh Hằng”.
Để có được thành công Công ty cổ phần Mỹ nghệ Minh Đức đã rút ra được những bài học kinh nghiệm qua 25 năm lập nghiệp và 10 năm thành lập Công ty. Thứ nhất, công ty có định hướng đúng và kiên trì đi theo định hướng đã chọn là điều kiện tiên quyết để phát triển bền vững. Thứ hai, giữ chữ tín với đối tác khách hàng là yếu tố quan trọng để sản xuất kinh doanh phát triển và hiệu quả. Thứ ba, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhân tố quyết định sự thành công của công ty. Thứ tư, là chăm lo đời sống tinh thần và vật chất để lao động yên tâm làm việc và gắn bó lâu dài với công ty. Thứ năm, xây dựng công ty thành một tập thể đoàn kết thống nhất, cán bộ phải gương mẫu đầu tầu. Năm yếu tố trên đã là những bài học quý giá làm nên những bộ sản phẩm độc nhất vô nhị như bộ phản sản phẩm “Tam Bảo Vĩnh Hằng” là thành quả to lớn mà công ty đạt được.
TS Hoàng Thế Ngữ, Chủ tịch Hội đá quý Việt Nam (trái) trao Bằng khen  cho ông Phạm Nhật Minh.
Ông Lưu Duy Dần, Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Việt Nam (ngoài cùng bên trái ) tặng Bằng khen cho Công ty Cổ phần Mỹ nghệ Minh Đức. Ông Phạm Nhật Minh và con trai chụp ảnh lưu niệm trong buổi lễ nhận Bằng xác lập kỷ lục ViệtNam.
“Một nét tâm linh thiên thời, vì trong cuộc đời gần 30 năm làm nghề đúng dịp ấy chúng tôi tìm được một hòn đá to và đẹp đến vậy, vuông không nứt và theo tôi thì không bao giờ có thể tìm lại được nữa nên sẽ không bao giờ làm lại được một “Tam Bảo Vĩnh Hằng” như ở đây. Tôi luôn tin rằng để phát triển được trong một lĩnh vực kinh doanh nào đó và ngay cả với Thủ công Mỹ nghệ thì cần có đội ngũ lãnh đạo, quản lý tài ba. Nên tôi đã tạo cho các con của mình là những người lãnh đạo có trình độ, là những nhà quản trị giỏi rồi từ đó tôi hoàn toàn tin tưởng thế hệ này sẽ kế tục được tôi trong cái nghề lắm tài hoa mà cũng đầy gian truân này. Còn đối với những người thợ trong Công ty, tôi tạo cho họ lòng say mê, sự sáng tạo và nhiệt huyết để có được những vượt bậc hơn nữa là những bàn tay vàng trong ngành Thủ công Mỹ nghệ và từ những bàn tay vàng ấy sẽ biến những hòn đá vô tri vô giác thành những tuyệt tác nghệ thuật biết nói”. Ông Phạm Nhật Minh chia sẻ thêm.
Bài & ảnh: Minh Nguyệt
(Nguồn: Quê hương ngày nay)