Kích thích điện để trẻ hóa não

00:00 12/10/2020

Các nhà khoa học Mỹ đã gắn những điện cực lên da đầu và kích thích nhẹ vào não những người lớn tuổi tham gia nghiên cứu trong khi họ chơi trò chơi tìm điểm khác biệt giữa các bức tranh.

Có tất cả 84 người được lựa chọn để tham gia nghiên cứu. Họ được chia làm hai nhóm: một nửa từ 20 đến 29 tuổi và nửa còn lại từ 60 đến 76 tuổi.

Nhà khoa học về thần kinh Robert Reinhart của Đại học Boston (Mỹ), dẫn đầu nghiên cứu, nói trên Live Science ngày 8.4 rằng thời gian kích thích kéo dài khoảng 25 phút.

Trước khi được kích thích dòng điện, những người lớn tuổi không tìm ra nhiều điểm khác biệt trong các tranh so với những người trẻ tuổi. Mức độ chính xác của người chơi trẻ tuổi khoảng 90% còn mức độ này ở người lớn tuổi là khoảng 80%.

Tuy nhiên, chỉ trong vòng 12 phút kích thích não, những người chơi lớn tuổi bắt đầu chơi tốt như những người trẻ. Mức độ điêu luyện trong trò chơi tiếp tục tăng sau 50 phút ngừng kích thích dòng điện vào não.

“Tuy nhiên, nghiên cứu này chưa được thử nghiệm lâm sàng trong thời gian dài để xem hiệu kéo dài được bao lâu”, Reinhart cho biết trên Live Science.

Các nhà khoa học hy vọng kết quả tìm thấy được trong nghiên cứu vừa rồi giúp ta hiểu rõ hơn sự suy giảm của trí nhớ mà còn mở ra một giai đoạn mới để cải thiện trí nhớ và nhận thức ở người khỏe mạnh và cả người đang mắc bệnh Alzheimer và các loại bệnh mất trí nhớ.

“Nghiên cứu cũng chứng minh được những thay đổi tiêu cực do tuổi có thể thay đổi được”, theo Reinhart. Khi chúng ta ngày càng lớn tuổi, trí nhớ của chúng ta sẽ giảm sút.

Các nhà nghiên cứu hy vọng họ có thể biết được lí do tại sao lại có kết quả nghiên cứu như vậy và từ đó sẽ có cách giúp trẻ hóa não bộ,

theo Live Science.

Đỗ Nhi