Kho tôm, chả cá, mực “đểu” ở TP HCM: Không loại trừ nhập từ Trung Quốc

00:00 12/10/2020

Kho đông lạnh này mua hàng hoá trôi nổi trên thị trường, không có xuất xứ rõ ràng, sau đó đưa về đóng nhãn mác của cơ sở họ rồi đưa đến các nhà hàng, siêu thị tại khắp TP.HCM.

Liên quan tới việc, Đoàn kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm quận Tân Phú (TP HCM) phát hiện kho đông lạnh bao gồm tôm, chả cá, mực…không nơi xuất xứ, có lô hàng ghi nơi cung cấp Trung Quốc và không có hạn sử dụng, ngày đóng gói được cung cấp tại nhiều siêu thị, nhà hàng, quán ăn tại TP.HCM khiến dư luận hoang mang. Chủ kho hàng là bà Lê Thị Tuyết Phương (SN 1971), có địa chỉ tại số 8 Phạm Văn Xảo (Phường Phú Thạnh, quận Tân Phú). Chiều 17/8, trao đổi với PV, ông Đặng Kim Trọng - Phó Đoàn kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm quận Tân Phú cho biết, kho đông lạnh này mua hàng hoá trôi nổi trên thị trường, không có xuất xứ rõ ràng, sau đó đưa về đóng nhãn mác của cơ sở họ rồi đưa đến các nhà hàng, siêu thị tại khắp TP.HCM.
Kho tom, cha ca, muc “deu” o TP HCM: Khong loai tru nhap tu Trung Quoc
Kho đông lạnh của bà Phương toàn hàng hoá không có nguồn gốc đảm bảo. Ảnh: Người Lao Động
"Họ đựng trong các thùng cũ của Trung Quốc. có thùng nào họ sử dụng thùng đó, những thùng này là những thùng cũ", ông Trọng cho hay. Những thùng hàng đông lạnh này được giữ ở nhiệt độ âm 22 độ C. Tại kho đông lạnh, cơ quan chức năng tìm thấy một số hợp đồng hết hạn với một vài đơn vị cung cấp hải sản, điều này có nghĩa rằng, cơ sở này chỉ mua 1 - 2 mặt hàng đảm bảo sau đó trộn vào những hàng khác. "Ngoài ra, cơ quan chức năng còn phát hiện 1 số đơn hàng cung cấp cho siêu thị. Vì vậy, chúng tôi đang cho rà soát các siêu thì để thu hồi. Đây là lần đầu tiên phát hiện cơ sở này vi phạm", ông Trọng cho biết thêm. Trước thông tin về việc, những mặt hàng tại kho được đóng trong các thùng có ghi chữ Trung Quốc, nhiều người lo ngại về việc liệu cơ sở này có nhập về từ Trung Quốc, ông Trọng cho rằng, cũng không loại trừ trường hợp này vì những mặt hàng này đều không có nguồn gốc, bao bì không có chữ, hàng đông lạnh đã bị hỏng, mốc, giữa. Trước đó, khi làm việc với cơ quan chức năng, bà Phương thừa nhận kho hàng rộng 6m, có sức chứa 800kg hải sản đông lạnh. Để đánh lừa người tiêu dùng bà Phương đã tự in nhãn của Công ty TNHH SX TMDV XD thực phẩm Mê Công (có địa chỉ ở quận 9) dán lên các loại hải sản rồi bán ra thị trường. Nói về việc xử lý, ông Trọng cho biết, Đoàn kiểm tra đã tiêu hủy toàn bộ hàng hóa, xử phạt cơ sở là không có giấy chứng nhận đủ điều kiện, tiêu hủy toàn bộ tem nhãn mà cơ sở này đang sử dụng, phạt hành chính hàng chục triệu. Cở sở này sẽ phải tạm dừng kinh doanh, sẽ chỉ được tiếp tục hoạt động khi có giấy chứng nhận đủ điều kiện. Theo phunuonline.com.vn