Khai giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho lãnh đạo, quản lý Thành phố

00:00 12/10/2020

Sáng 21/11, Thành ủy Hà Nội khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho 296 cán bộ lãnh đạo, quản lý thành phố năm 2016 (lớp 2). Tới sự có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy phát biểu khai giảng lớp học Lớp học sẽ diễn ra từ ngày 21/11 tới ngày 25/11. Các học viên sẽ được học tập, nghiên cứu, cập nhật kiến thức theo 5 chuyên đề, trong đó có những chuyên đề quan trọng như triển khai nhiệm vụ trọng tâm của TP Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020; hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo tinh thần Đại hội XII của Đảng; tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng trong điều kiện hiện nay; tình hình an ninh-chính trị Thủ đô Hà Nội hiện nay; cục diện thế giới hiện nay và đường lối đối ngoại của Việt Nam. Phát biểu khai giảng lớp học, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh, mục tiêu chính của lớp học là nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về lý luận, thực tiễn, đặc biệt là cập nhật kịp thời về tình hình quốc tế, khu vực, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, những vấn đề có tác động trực tiếp đến thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô, nhất là một số kỹ năng góp phần nâng cao nhận thức về tư tưởng, bản lĩnh chính trị, xây dựng tầm nhìn và tư duy chiến lược, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý; rèn luyện đạo đức, tác phong, trách nhiệm công vụ của người cán bộ lãnh đạo, quản lý trước yêu cầu của sự nghiệp CNH, HĐH đất nước và Thủ đô. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị các học viên cần phát huy vai trò trách nhiệm, tham gia đầy đủ, nghiêm túc các buổi học theo quy định, thực hiện nghiêm nội quy học tập, tập trung nghiên cứu học tập gắn với lý luận thực tiễn công tác. Sau khóa học, mỗi học viên cần vận dụng có hiệu quả kiến thức được học trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng cũng cho biết, đối với lớp học lần này, Thành ủy Hà Nội yêu cầu Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, Ban Tổ chức lớp học phải đổi mới bài giảng, cập nhật những kiến thức mới nhất nhằm trang bị cho học viên những kiến thức bổ ích, có liên hệ với thực tiễn của Thủ đô và mỗi cơ quan, đơn vị. (Theo tuoitrethudo.vn)