JLL tiếp tục được công nhận là đơn vị tư vấn khách sạn hàng đầu khu vực Châu Á - Thái Bình Dương

00:00 12/10/2020

Công ty Tư vấn Khách sạn JLL được công nhận dẫn đầu trong lĩnh vực thị trường vốn khách sạn nhờ chuyên môn và kinh nghiệm của đội ngũ chuyên gia trên toàn khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

Mới đây, Real Capital Analytics (RCA), cơ quan phân tích độc lập về khối lượng giao dịch bất động sản toàn thế giới, công bố JLL là công ty tư vấn đầu tư khách sạn số một tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương trong suốt chín năm liên tiếp. Tính chung cả năm 2019, JLL đã tư vấn thực hiện nhiều thương vụ chuyển nhượng khách sạn với tổng giá trị đầu tư 4.2 tỷ USD, đạt xấp xỉ 58% thị phần toàn khu vực. RCA cũng công nhận JLL là đơn vị tư vấn đầu tư hàng đầu đối với các loại hình tài sản khác trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.

JLL đang khẳng định vị thế là nhà tư vấn bất động sản hàng đầu châu lục và thế giới

“Thành tựu dẫn đầu 9 năm liên tiếp là minh chứng cho đẳng cấp quốc tế của đội ngũ chuyên gia JLL ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, những người liên tục tìm cách nâng cao chất lượng dịch vụ tư vấn với khách hàng luôn ở trọng tâm. JLL rất vui mừng được chia sẻ niềm vui này với các đối tác và khách hàng.” Ông Mike Batchelor, CEO của JLL Hotels & Hospitality Châu Á cho biết.

Trong khu vực Châu Á, JLL cũng được xếp hạng là đơn vị tư vấn hàng đầu, theo khối lượng giao dịch trong các lĩnh vực văn phòng và nhà ở trong năm 2019. Công ty cũng dẫn đầu khu vực về các giao dịch phức tạp với khối lượng giao dịch xuyên quốc gia đạt hơn 13.1 tỷ USD trong cùng năm.

Ông Batchelor cho biết thêm: “Năm 2019, ngành khách sạn trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương đạt được thành công lớn nhờ vào sự trưởng thành của thị trường, tăng trưởng khách du lịch nội địa khu vực và sự mở rộng của các cơ sở phục vụ cả đối tượng khách kinh doanh và khách du lịch nghỉ dưỡng.”

“Nhờ các động lực thúc đẩy trên, các nhà đầu tư sẽ tiếp tục đặt niềm tin lâu dài vào thị trường, với tinh thần sẵn sàng triển khai vốn, tham gia vào các thương vụ xuyên biên giới và thu mua các tài sản chiến lợi phẩm. Tất cả các yếu tố này kết hợp lại là cơ sở thúc đẩy khối lượng giao dịch tăng nhanh trong tương lai”, ông Bachelor nói.

Thành tựu dẫn đầu 9 năm liên tiếp là minh chứng cho đẳng cấp quốc tế của đội ngũ chuyên gia JLL ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương

Khối lượng giao dịch khách sạn ở Châu Á Thái Bình Dương đã tăng 44% trong năm 2019 so với cùng kỳ năm 2018, vượt qua dự đoán trước đó hơn 25-30%. Kết quả cả năm đánh dấu lần thứ hai khối lượng giao dịch khách sạn trong cả khu vực vượt mốc 12 tỷ USD.

JLL (NYSE: JLL) là một công ty dịch vụ chuyên nghiệp hàng đầu chuyên về tư vấn đầu tư bất động sản. Tầm nhìn của chúng tôi là tái hiện thế giới bất động sản và tạo ra những cơ hội tốt nhất để có thể đạt được kỳ vọng của mình. Thông qua hình thức này, chúng tôi sẽ xây dựng tương lai tốt hơn cho khách hàng, nhân viên và cộng đồng của JLL. JLL là một công ty Fortune 500 với doanh thu hàng năm là 16,3 tỷ USD, hoạt động tại hơn 80 quốc gia và số lượng chuyên gia hoạt động trên toàn cầu gần 92.000 vào ngày 30/6/2019. JLL là thương hiệu đã được đăng ký của Jones Lang LaSalle Incorporated. 

PV