Hy hữu không học hè nên không được học chính khóa?

00:00 12/10/2020

Cứ nghĩ thời gian nghỉ hè thì cho các con nghỉ ở nhà vì có người trông coi nên không đăng ký học hè ở trường... đến khi đưa con đi khai giảng mới biết là con mình không có tên trong danh sách được lên lớp.
Đó là trường hợp của anh Nguyễn Phúc Thịnh (ngụ khu dân cư Trung Sơn, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh) là phụ huynh có 2 con cùng học lớp Chồi (năm học 2015 2016) tại trường mẫu giáo Tư thục Mai Anh (quận 5, TP Hồ Chí Minh). Ngày 5/9, anh Thịnh đưa 2 con đi khai giảng năm học mới thì nhận được thông tin cả 2 bé không có tên trong danh sách học của trường này. Sau khi phát hiện con mình không có tên trong danh sách lớp học mới, anh Thịnh đã chủ động gặp cô Phấn hiệu trưởng trường Mai Anh để thắc mắc vì sao con mình không có tên trong danh sách lớp học mới. Anh Thịnh nhận được câu trả lời là, do phụ huynh không cho cháu học hè nên nhà trường không biết là năm học mới phụ huynh có tiếp tục cho con học tại trường hay không. Vì vậy, nhà trường đã không lập danh sách học sinh năm học mới cho 2 cháu.
Trường mầm non Tư thục Mai Anh.
Trường mầm non Tư thục Mai Anh.
Tiếp nhận phản ánh của anh Thịnh, phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị đã nhiều lần liên hệ với Ban giám hiệu trường mẫu giáo tư thục Mai Anh để mong nhận được câu trả lời. Tuy nhiên, bộ phận văn phòng của trường cho biết là đầu năm học Ban giám hiệu bận nhiều việc nên không có thời gian tiếp nhà báo. Trả lời phóng viên về việc, có quy định nào đối với học sinh mầm non phải học hè thì mới có danh sách lên lớp trong năm sau hay không? Phó trưởng phòng GD&ĐT (quận 5) Nguyễn Thị Mai Hương, phụ trách giáo dục mầm non, cho biết: "Hiện nay, ngành giáo dục không có quy định nào bắt buộc học sinh mầm non phải học hè thì mới có danh sách lên lớp học trong năm sau. Còn việc hiệu trưởng trường mẫu giáo Tư thục Mai Anh trả lời với với phụ huynh phải đăng ký học hè thì mới có danh sách lên lớp trong năm học mới là không đúng". Cũng theo bà Hương, trường mẫu giáo Mai Anh là trường tư thục, do đó cuối năm học cũ và trước năm học mới phụ huynh cần phải đăng ký danh sách theo học cho các cháu để nhà trường ổn định số lượng học sinh trước năm học mới. Tuy nhiên, theo anh Thịnh hai con anh đã theo học tại trường mẫu giáo Tư thục Mai Anh từ năm học 2014-2015 và kỳ nghỉ hè năm học này anh cũng không đăng ký học hè cho con, đến năm học 2015-2016 hai cháu vẫn có danh sách lên lớp bình thường. “Nếu năm nay nhà trường có quy định học hè mới có danh sách lên lớp năm học mới thì phải có thông báo trước, chứ thật sự tôi “té ngửa” trong ngày đưa con đi khai giảng mới biết con mình không có danh sách lên lớp trong năm học mới.” “Dù vậy, tôi vẫn tiếp tục xin Ban giám hiệu trưởng cho 2 con của tôi tiếp tục theo học tại đây nhưng cô hiệu trưởng Phấn vẫn không đồng ý.” – Anh Thịnh cho biết thêm. Như vậy, việc không đăng ký học hè thì không có danh sách trong năm học mới mà trường mẫu giáo Tư thục Mai Anh đang áp dụng có đúng với quy định của ngành giáo dục, rất mong Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh làm rõ để tránh trường hợp đến năm học mới mà các cháu học sinh bơ vơ ?!.

(theo ktdt.vn)