Huyện Như Thanh (Thanh Hóa): Gặp mặt kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam

00:00 12/10/2020

Sáng ngày 13/10/2018, huyện Như Thanh tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam. Tham dự buổi gặp mặt có đồng chí Trần Văn Tuấn- Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Đinh Xuân Hướng- Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí trong Ban thường vụ huyện ủy, cùng đại diện các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện; lãnh đạo các xã, thị trấn và đông đủ các doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn huyện Như Thanh.

Tính đến năm 2017, toàn huyện Như Thanh có 136 doanh nghiệp và 22 HTX với trên 1.800 hộ kinh doanh cá thể hoạt động. Trong 9 tháng đầu năm 2018, huyện phát triển thêm 31/42 doanh nghiệp đạt 73,8% kế hoạch huyện giao, đạt 77,5% kế hoạch tỉnh giao và phấn đấu đến năm 2020 đạt 250 doanh nghiệp. Cũng trong 9 tháng đầu năm, Thường trực Huyện ủy đã đón tiếp hàng chục doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội đầu tư tại huyện.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc trong buổi gặp mặt doanh nghiệp, doanh nhân

Hoạt động của Hội Doanh  nghiệp không ngừng phát triển, luôn làm tốt chức năng là cầu nối giữa doanh nghiệp và cơ quan nhà nước, là ngôi nhà chung để mỗi doanh nghiệp, HTX có cơ hội hợp tác, liên kết, hỗ trợ nhau cùng phát triển. Hội Doanh nghiệp Như Thanh từ 68 hội viên năm 2017 đến nay đã tăng lên 83 hội viên. Trong năm qua, Hội đã có những hoạt động thiết thực như: Ủng hộ xây dựng đền Phủ Na, ủng hộ đồng bào bão lụt gần 100 triệu đồng; ủng hộ địa phương, tặng quà người có công với số tiền gần 50 triệu đồng; góp phần tạo công ăn việc làm cho hơn 3000 lao động, đóng góp vào ngân sách huyện hàng chục tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Đinh Xuân Hướng, Chủ tịch UBND huyện thay mặt cho các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ  chúc mừng các doanh nghiệp, doanh nhân nhân ngày Doanh nhân Việt Nam. Đồng chí nhấn mạnh: Cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp huyện Như Thanh đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của huyện. Lãnh đạo huyện sẽ cam kết luôn đồng hành cùng với các doanh nghiệp, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp huyện phát triển. Huyện sẽ xử lý nghiêm bất cứ những biểu hiện, hành vi nào gây khó khăn, kìm hãm sự phát triển của doanh nghiệp.

Đồng chí Đinh Xuân Hướng, chủ tịch UBND huyện phát biểu

Trong buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Trọng Ngọc, Chủ tịch Hội doanh nghiệp huyện Như Thanh khẳng định: Cộng đồng doanh nghiệp huyện luôn được sự quan tâm, tạo điều kiện của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện, chính quyền địa phương để phát triển. Huyện đã tổ chức kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam; tổ chức biểu dương, khen thưởng, tôn vinh các doanh nhân tiêu biểu để xây dựng và nhân rộng các điển hình tiêu biểu về sản xuất kinh doanh giỏi để cùng chung tay xây dựng quê hương Như Thanh cũng như tỉnh Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp.

Đại diện Hội doanh nghiệp nhận hoa chúc mừng

Vinh dự được đại diện cho các doanh nghiệp, doanh nhân huyện Như Thanh, ông Vũ Quang Huy, Giám đốc Công ty TNHH Vận tải và Xây dựng Huy Hoàng trình bày tham luận đưa ra một số kiến nghị, đề xuất để tạo điều kiện tốt hơn cho doanh nghiệp phát triển như: Huyện nên có nhiều cơ chế, chính sách ưu tiên doanh nghiệp huyện nhà; nên có nhiều lớp bồi dưỡng, tập huấn nâng cao kiến thức cho doanh nghiệp về sản xuất kinh doanh, về pháp luật và văn hóa doanh nghiệp… Việc xác nhận, giải quyết hồ sơ vay vốn cho doanh nghiệp và người dân không nhất thiết phải qua văn phòng công chứng mà chỉ cần xác nhận của hành chính cấp xã; đề nghị ngân hàng xem xét giãn thời gian đáo hạn ngân hàng (hiện là 6 tháng); công tác thanh tra kiểm tra nên có sự phối hợp, liên kết và thực hiện 1 năm kiểm tra 1 lần nếu doanh nghiệp không có dấu hiệu vi phạm; khi có diễn biến cạnh tranh mua bán không lành mạnh, uy hiếp lẫn nhau, hàng bán phải qua tay “cò” các cơ quan thực thi pháp luật nên kịp thời xử lý để đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Các doanh nhân tiêu biểu được khen thưởng

Minh Hiền