"Hừng đông"-Vở kịch thứ ba của PGS.TS. Nguyễn Thế Kỷ

00:00 12/10/2020

Sau thành công của các vở kịch: "Chuyện tình Khau Vai" và "Mai Hắc Đế", PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ vừa hoàn thành vở kịch "Hừng Đông", khắc họa hình tượng nhà cách mạng Phan Đăng Lưu và các đồng chí, đồng bào của ông giai đoạn 1923 đến 1940. Tác phẩm do NSƯT Triệu Trung Kiên làm đạo diễn, Nhà hát Cải lương Việt Nam dàn dựng. Vở cải lương “Hừng Đông” ra mắt công chúng trước thềm Đại hội 12 của Đảng nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang, sự phấn đấu, hy sinh to lớn của nhiều cán bộ, đảng viên, quần chúng ưu tú ở một giai đoạn khó khăn, máu lửa của cách mạng Việt Nam. Đây cũng là lời tri ân, lời hứa của thế hệ hôm nay nguyện sống, phấn đấu, lao động, học tập, rèn luyện, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

hop-bao PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ -tác giả vở kịch  chia sẻ tại buổi họp báo Nhà cách mạng Phan Đăng Lưu sinh ra trong một gia đình có truyền thống nho học, yêu nước, nghĩa tình tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Từ nhỏ ông đã bộc lộ tư chất thông minh, hiếu học, can đảm, khí khái. Phan Đăng Lưu luôn ấp ủ hoài bão giải phóng đất nước, đưa nước ta theo con đường độc lập, tự do, dân chủ, tiến bộ. "Hừng đông" sẽ ra mắt khán giả Thủ đô ngày 7, 8, 9/01  tại rạp Hồng Hà và sẽ ghi hình phát trên sóng Đài truyền hình Việt Nam./. Hân Trần