Hợp tác văn hóa Việt Nam, Pháp sẽ có bước phát triển mới

00:00 12/10/2020

Sáng 6/9, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Ngọc Thiện đã tiếp đoàn đại biểu văn hóa Pháp trong đoàn tháp tùng Tổng thống Hollande thăm Việt Nam.
Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện tặng quà các vị khách quý. Ảnh: Báo Tổ quốc
Tại buổi tiếp, ông Bruno Foucher, Viện trưởng Viện Pháp cho biết Pháp luôn đánh giá cao mối quan hệ hợp tác văn hóa đối với Việt Nam. Nhân dịp này, ông Bruno Foucher bày tỏ mong muốn Bộ VHTT&DL Việt Nam ủng hộ việc Pháp xây dựng Trung tâm Văn hóa Pháp tại TPHCM, trung tâm văn hóa thứ 4 của Pháp tại Việt Nam. Bà Frederique Brendin, Chủ tịch Trung tâm Điện ảnh quốc gia Pháp đã thông báo với Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện về chương trình làm việc giữa Trung tâm Điện ảnh quốc gia Pháp với Cục Điện ảnh Việt Nam vào ngày 5/9. Trong đó, hai bên đã thống nhất sẽ hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong lĩnh vực điện ảnh, như phát hành nhiều hơn phim Việt Nam tại Pháp cũng như phim Pháp tại Việt Nam; tổ chức trao đổi đào tạo sinh viên giữa các trường điện ảnh hai nước, hỗ trợ các đạo diễn trẻ… Trong thời gian tới, hai bên sẽ ký chương trình hợp tác điện ảnh. Trong lĩnh vực hợp tác về sách, ông Vincent Monade, Chủ tịch Trung tâm Sách quốc gia Pháp cũng mong muốn Thư viện Quốc gia Việt Nam và Bộ VHTT&DL sẽ có mối quan hệ chặt chẽ với Trung tâm Sách quốc gia Pháp trong việc xuất bản nhiều hơn nữa các cuốn sách về nước Pháp, văn học Pháp tại Việt Nam và sách Việt Nam tại Pháp. Cảm ơn về sự hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch giữa Pháp với Việt Nam trong thời gian qua, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng văn hóa và mong muốn hai bên sẽ có nhiều hoạt động hợp tác trong lĩnh vực này. Bộ trưởng mong muốn phía Pháp tạo điều kiện cho điện ảnh Việt Nam được quảng bá tại Pháp nhiều hơn và hy vọng, qua chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Pháp và như đoàn công tác, hợp tác điện ảnh giữa hai nước sẽ có bước phát triển mới. Ủng hộ việc ký kết hợp tác giữa hai bên về lĩnh vực điện ảnh và sách, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cho rằng, việc giới thiệu sách Việt Nam tại Pháp và sách Pháp tại Việt Nam là vô cùng cần thiết, thể hiện sự hợp tác sâu rộng giữa hai nước. Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện mong phía Pháp sẽ hỗ trợ Việt Nam trong đào tạo nguồn nhân lực ở các lĩnh vực điện ảnh, mỹ thuật, thư viện…   (theo chinhphu.vn)