Họp mặt, giao lưu nữ cán bộ chiến sĩ tình báo, biệt động, đặc công du kích

00:00 12/10/2020

Kỷ niệm 88 năm ngày truyền thống Phụ nữ Việt Nam, sáng 20/10 tại Hoa viên Bình Dương, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Chánh Phú Hòa, phối hợp Ban liên lạc Cựu chiến binh Phòng tình báo miền (H63), Ban liên lạc cựu chiến binh biệt động Sài Gòn - Gia Định, Biên Hòa, Bình Dương đã đã tổ chức buổi họp mặt giao lưu, ôn lại truyền thống lịch sử nữ cán bộ chiến sĩ tình báo, biệt động, đặc công, du kích nhân ngày truyền thống Phụ nữ Việt Nam.

Ông Nguyễn Văn Thiền, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Chánh Phú Hòa tặng hoa chúc mừng các nữ Anh hùng tham gia giao lưu tại Hoa viên Bình Dương

Đến dự có ông Nguyễn Minh Đức, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương, Đại tá Phan Thành Sơn - Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh Bình Dương, bà Trần Thị Thảo, Phó Chủ tịch UBND Thị xã Bến Cát, mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Hiểu, Ung Thị Nừng, Lê Thị Đậu cùng trên 100 đại biểu là nữ cán bộ, chiến sĩ tình báo, biệt động Sài Gòn - Gia Định, biệt động người Hoa, du kích Củ Chi, Bình Dương, Biên Hòa...

Qua giao lưu trực tiếp với các nữ Anh hùng biệt động Nguyễn Thị Mỹ Nhung (Tám Thảo), Bảy Ngô, Chín Nghĩa, Sáu Tùng... cho thấy phụ nữ giữ vai trò lớn và ý nghĩa quyết định trong công tác tình báo, trong chiến đấu và giảm nhẹ thiệt hại, thương vong do chiến tranh gây ra. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng và thực tế cách mạng, những nữ cán bộ chiến sĩ đã thể hiện bản lĩnh gan dạ, mưu trí, trở thành những cánh hoa thép góp phần làm nên thành công của cách mạng.

Được gặp lại đồng chí, đồng đội, các cựu chiến binh nữ như quên đi tuổi tác, sống lại kỷ niệm một thời và không quên nhớ về đồng đội.

Các nữ anh hùng, cựu chiến binh tình báo, biệt động, đặc công, du kích họp mặt nhân ngày truyền thống Phụ nữ Việt Nam 20/10 tại Hoa viên Bình Dương

Đại tá, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Tàu (Tư Cang), Trưởng Ban liên lạc Phòng tình báo miền H63 đã cảm ơn sáng kiến và tài trợ của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Chánh Phú Hòa, giúp anh chị em cựu chiến binh có điều kiện họp mặt, thăm hỏi, qua đó góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Duy Chí