Hơn một vạn người cao tuổi nghèo, cô đơn cần được quan tâm

00:00 12/10/2020

Hưởng ứng Tháng hành động “Vì người cao tuổi” năm 2018, ngày 3/6, tại Hà Nội, Quỹ Chăm sóc người cao tuổi Việt Nam (Hội Người cao tuổi Việt Nam) sẽ tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật “Chung tay chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn”.

         Hoạt động hưởng ứng Tháng hành động "Vì người cao tuổi" năm 2018

Theo bà Nguyễn Thị Đức, Giám đốc Quỹ Chăm sóc người cao tuổi Việt Nam, hưởng ứng Tháng hành động “Vì người cao tuổi” năm 2018, Trung ương Hội Người cao tuổi VN, Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp tổ chức Chương trình giao lưu nghệ thuật “Chung tay chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn”. Đây là hoạt động có ý nghĩa xã hội nhân văn sâu sắc, mang đậm truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”…

Trong những năm qua, các cấp hội, nhiều cơ quan tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước bằng nhiều hình thức đã đóng góp nhiều nguồn lực, công sức để hỗ trợ các hoạt động vì người cao tuổi như: Chương trình mắt sáng miễn phí cho hàng trăm nghìn người thoát khỏi cảnh mù lòa; hỗ trợ xóa mái tranh nghèo cho người cao tuổi đơn thân…

Theo báo cáo của Ban đại diện Người cao tuổi các tỉnh, thành phố, hiện nay cả nước còn hơn một vạn người cao tuổi, nghèo, cô đơn cần được quan tâm, hỗ trợ.

Bảo Trúc