Hơn 1.132 vận động viên đến từ 59 quốc gia tham dự cuộc thi IRON MAN 70.3

00:00 12/10/2020

Sáng ngày 8.5.2016, cuộc thi Iron Man 70.3 Vietnam 2016 đã diễn ra tại Đà Nẵng . Iron Man 70.3 Vietnam 2016 là giải đấu 3 môn phối hợp (bơi, xe đạp, chạy bán marathon). Trong đó hành trình gồm 1,9 km đường bơi, 90 km đường xe đạp và 21,1km đường chạy bộ.

Tại Việt Nam, đây là lần thứ 2 Ironman 70.3 được tổ chức tại thành phố biển Đà Nẵng. Với 172 vận động viên đăng ký, Việt Nam dẫn đầu về số lượng tham gia cuộc thi lần này. Cuộc thi  thu hút hơn 1.132 vận động viên đến từ 59 quốc gia, trong đó có 25 vận động viên chuyên nghiệp cự phách.

cac-van-dong-vien-tham-gia

Các VĐV tham gia cuộc thi IRON MAN 70.3 trên đường chạy và tại khu vực tiếp nước của BTC cuộc thi.  Về chặng đua, IRONMAN 70.3 Vietnam 2016 sẽ bao gồm 1,9km đường bơi tại bãi biển Hyatt Regency Danang Resort và Spa (nơi tập trung của giải đấu), 90km đường đạp xe ven biển hoang sơ Đà Nẵng và 21,1km đường chạy sẽ đưa các VĐV qua các danh lam thắng cảnh của Đà Nẵng trước khi cán đích tại bãi biển khách sạn Hyatt.

Ông Trịnh Bằng, Giám đốc công ty tổ chức sự kiện Sunrise là người đưa Ironman 70.3 lần đầu tiên về Việt Nam năm 2015.

Cuộc thi IRONMAN 70.3 Vietnam không đơn thuần là sự kiện thể thao, mà còn là nơi hội tụ nhiều tổ chức từ thiện với mục đích nâng cao nhận thức về các vấn đề được xã hội quan tâm. IRONMAN 70.3 Vietnam 2015 đã gây quỹ từ thiện hơn 45.000 USD và được tổ chức Newborns Vietnam mua hai lồng ấp cho trẻ em sinh non đầu tiên tại miền Trung và trao tặng cho Bệnh viện Nhi Đà Nẵng. Năm 2016, tổ chức từ thiện Newborns Vietnam tiếp tục gây quỹ từ thiện góp sức giảm tỷ lệ sinh non của trẻ Việt Nam diễn ra vào ngày 7/5/2016.

Cuộc đua Ironman xuất phát từ ý tưởng của chỉ huy hải quân Mỹ John Collins cùng người vợ Judy vào năm 1978. Họ muốn tạo ra một cuộc đua kết hợp cả bơi lội, đạp xe và chạy bộ để thử thách người tham gia và tìm được người giỏi nhất, bền bỉ nhất. Trong năm đó, 2 vợ chồng ông John đã kết hợp 3,8 km bơi lội; 180 km đạp xe và 42,2 km chạy bộ tại Waikiki, Hawaii để tạo nên cuộc thi Ironman đầu tiên với 15 thí sinh tham gia.

Ban tổ chức khai sinh Ironman 70.3 và xem đây là vòng loại chọn ra những người ưu tú nhất cho cuộc thi vô địch Ironman thế giới. Nội dung của Ironman 70.3 chỉ khác Ironman ở chỗ khoảng cách các môn thi được rút ngắn một nửa (còn 70,3 dặm).

Cụ thể, môn bơi có độ dài 1,2 dặm (1,9 km), đạp xe 56 dặm (90 km) và chạy bộ 13,1 dặm (21,1 km). Tổng chiều dài các môn thi ở Ironman 70.3 là 113 km, trong khi Ironman là 226 km. Bởi vậy, Ironman 70.3 còn có tên gọi khác là Half Ironman.

Tin và ảnh: Hồng Sơn