Hội nghị Triển vọng cơ sở hạ tầng 2018: Xây dựng sáng tạo và bền vững cho đô thị Việt Nam

00:00 12/10/2020

Vừa qua, tại TP HCM, Hội nghị “Triển vọng cơ sở hạ tầng Việt Nam 2018 – Build For Life” được INSEE Việt Nam – một thành viên của Tập đoàn Jardines tổ chức với sự đồng hành của thương hiệu Sika Việt Nam và sự tham gia của Hội đồng Công trình xanh Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp Anh Quốc (BBGV), HiệphHội Doanh nghiệp Hồng Kông tại Việt Nam (HKBAV).

Chương trình có sự tham dự của hơn 250 khách mời là các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, Chính phủ, nhà phát triển dự án, công ty xây dựng, tư vấn, kiến trúc sư và các Hiệp hội Thương mại- Xây dựng.

Ông Hoàng Hải – Cục trưởng Cục Công tác Phía Nam Bộ Xây Dựng phát biểu tại Hội nghị

Tại chương trình, ông Philippe Richart, Tổng Giám đốc INSEE Việt Nam chia sẻ: “Với Hội nghị Triển vọng cơ sở hạ tầng 2018 – Build For Life”, INSEE đã tạo ra một điểm giao thoa đặc sắc và đầy hứng khởi để trao đổi và tranh luận về những cơ hội và thách thức của ngành xây dựng trong tương lai. Chúng tôi tin rằng thế giới sẽ trở thành một nơi tốt đẹp hơn nếu mọi công trình chúng ta xây nên đều góp phần làm cuộc sống thêm đáng sống”.

Việt Nam hiện đang là một trong những nước có tốc độ đô thị hóa nhanh nhất trên thế giới, điều này mang đến nhiều thách thức cho hệ thống công trình cơ sở hạ tầng và không gian sống, vì vậy, nhu cầu về các giải pháp xây dựng sáng tạo và bền vững cho đô thị Việt Nam là rất cấp thiết.

Tại hội nghị, phiên hội thảo sáng đã có nhiều bài phát biểu quan trọng: Triển vọng kinh tế của Việt Nam trong 10 năm tới, Những xu hướng tương lai cho Xây dựng, Giao thông và Năng lượng cho thành phố thông minh; Tương lai của kỹ thuật xây dựng quốc tế và hạ tầng năng lượng cho sự phát triển bền vững trong các siêu đô thị.

Cũng trong khuôn khổ của hội nghị, bốn hội thảo chuyên đề được đào sâu với các chủ đề chính: Công trình cao tầng; Công trình cầu đường; Cảng, xử lý nước, năng lượng và cuối cùng là Hệ thống Metro và các công trình ngầm.

Toàn cảnh Hội nghị Triển vọng cơ sở hạ tầng Việt Nam 2018

Được thành lập từ năm 1994, INSEE – trước đây còn được biết đến với tên gọi Holcim Việt Nam- là doanh nghiệp dẫn đầu ngành sản xuất vật liệu xây dựng và quản lý chất thải tại miền Nam Việt Nam với hơn 1.200 nhân viên. Doanh nghiệp không chỉ cung cấp các giải pháp toàn diện cho các dự án cơ sở hạ tầng và các công trình biểu tượng, mà còn đóng góp cho sự phát triển kinh tế, xã hội và môi trường cho Việt Nam.

P.V