[Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều] Lịch trình ngày đầu tiên

00:00 12/10/2020

Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un sẽ khởi động hội nghị thượng đỉnh lần 2 tại Việt Nam bằng một cuộc họp “một - một” ngắn gọn vào ngày mai (27/2).

Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ 2 sẽ diễn ra trong 2 ngày 27 - 28/2 tại Hà Nội.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp nhau tại Singapore tháng 6 năm 2018.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un sẽ khởi động hội nghị thượng đỉnh lần hai tại Việt Nam bằng một cuộc họp “một - một” ngắn gọn vào ngày mai (27/2).

Hai nhà lãnh đạo sẽ cùng các quan chức cấp cao của họ ăn tối, thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders cho biết.

Cũng theo Nhà Trắng, ông Trump cũng sẽ gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vào sáng 27/2 và ngay sau đó tổ chức một cuộc đàm phán song phương mở rộng.

Ông Trump và ông Kim chuẩn bị gặp nhau tại Hà Nội trong hai ngày 27 và 28 tháng 2 để thảo luận về phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên.

Ngồi cùng ông Trump sẽ là Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và quyền tham mưu trưởng Mick Mulvaney. Trong khi đó, ông Kim sẽ đưa trợ lý hàng đầu Kim Yong-chol và một "cộng sự thứ ba chưa được biết" đến bữa tối.

Lịch trình cho ngày thứ hai của Hội nghị Thượng đỉnh hiện chưa được Nhà Trắng công bố.

Trước đó, sáng 26/2, Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên Kim Jong-un đã đến Hà Nội.

Tháp tùng Nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong chuyến đi này có nhiều quan chức cấp cao, trong đó có em gái của ông là bà Kim Yo-jong và Phó Chủ tịch Ủy ban trung ương đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong-chol.

Trong khi đó, theo hãng tin AFP, Tổng thống Trump đã lên chuyên cơ Không Lực Một ở căn cứ không quân Andrews lúc 12h34 (giờ địa phương) để bắt đầu chuyến đi tới Việt Nam. Chuyên cơ của Tổng thống Mỹ dự kiến hạ cánh xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội) vào tối nay 26/2 theo giờ Việt Nam.

Trước khi rời Nhà Trắng để khởi hành đến Việt Nam, Tổng thống Trump đã bày tỏ lạc quan về hội nghị thượng đỉnh sắp tới với nhà lãnh đạo Triều Tiên.

"Tôi nghĩ chúng tôi sẽ có một hội nghị rất tuyệt vời. Chúng tôi muốn giải trừ hạt nhân và theo tôi, đất nước của ông ấy (Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un) có thể nhanh chóng trở thành một trong những cường quốc kinh tế. Nhờ vào vị trí địa lý và con người, Triều Tiên có tiềm năng phát triển nhanh chóng hơn bất kỳ quốc gia nào khác”, ông Trump viết trên Twitter.

Tổng thống Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un dự kiến họp Thượng đỉnh lần 2 tại Hà Nội vào ngày 27-28/2 tới. Hội nghị được kỳ vọng sẽ mang lại những kết quả tích cực và rõ ràng hơn so với hội nghị lần đầu nhằm hướng đến mục tiêu giải trừ hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên và chấm dứt chiến tranh Triều Tiên 1950-1953.