Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp năm 2017 có quy mô lớn chưa từng có

00:00 12/10/2020

Chiều 17/5, sau khi hội nghị Thủ tướng chính phủ với doanh nghiệp kết thúc. Văn phòng Chính phủ đã tổ chức cuộc họp báo để thông báo kết quả hội nghị dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng.

Quang cảnh buổi họp báo

Phát biểu tại buổi họp báo, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng thông báo Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp lần thứ 2 là một hội nghị gặp mặt có quy mô lớn nhất từ trước đến nay đã thu hút trên 10 ngàn doanh nghiệp, 63 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố. Điều đặc biệt, hội nghị năm nay phần lớn là doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực kinh tế tư nhân. Hội nghị được tổ chức ngay sau khi hội nghị TW5 kết thúc  thể hiện sự quyết tâm lớn của Chính Phủ thực hiện NQTW5 về phát  triển kinh tế tư nhân. Hội nghị đã tổng kết đánh giá sau một năm thực hiện NQ 35 của Chính Phủ, thể hiện cam kết của Chính phủ, truyền thông điệp mạnh mẽ Chính phủ đồng hành với doanh nghiệp. Tinh thần khởi nghiệp lập nghiệp chưa bao giờ có sức sống, mạnh mẽ như vừa qua và đúng là năm chủ đề quốc gia khởi nghiệp, khêu gợi ngọn lửa khát vọng, chung sức đồng lòng quyết định tiến trình quốc gia khởi nghiệp. Đánh giá kết qủa  thực hiện NQ 35 phải căn cứ mục tiêu đề ra, khu vực kinh tế tư nhân có 85% lao động trong cả nước đóng góp 40% GDP. Như vậy để nói rằng  kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế đã được thể hiện trong nghị quyết TW 5. Sau một năm triển khai NQ 35 của Chính phủ, năm 2016 số doanh nghiệp đăng ký mới là 110.000. 4 tháng năm 2017 đã có 40.000 doanh nghiệp thành lập mới với vốn đầu tư 369 tỷ. Năm 2016 chúng ta có trên 2.600 doanh nghiệp  FDI, vốn đăng ký đạt con số gần 27 tỷ USD. Bốn tháng đầu năm 2017 chúng ta có thêm 734 doanh nghiệp FDI với vốn đăng ký gần 11 tỷ USD đây thực sự là những con số đáng mừng. Hội nghị năm trước tại dinh Thống nhất những bức xúc của doanh nghiệp đã làm rất nóng nghị trường. Nhưng với hội nghị năm nay nhiệt độ, những bức xúc đó đã được giảm rất nhiều đó là hiệu quả của cả hệ thống chính trị từ TW đến địa phương, các bộ nghành chúng ta đã làm được rất nhiều việc. Năm 2016, các thủ tục hành chính, giảm chi phí không chính thức, các thủ tục hải quan thuế đều được cải tiến, đặc biệt Chính phủ ban hành 50 nghị định  được ban hành từ 1/7 liên quan đến quyền được kinh doanh, tạo điều kiện cho doanh nghiệp được đầu tư kinh doanh trong khuôn khổ pháp luật. Thủ tục tiếp cận vốn, đất đai chính sách cho người lao động đều được xem xét. Chính phủ  thể hiện đồng hành với doanh nghiệp và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp hơn nữa là từ ngày 1/10/2016 Thủ tướng đã giao cho Văn phòng Chính phủ quản lý webside - Chính phủ đồng hành doanh nghiệp, đã tiếp nhận 586 kiến nghị của doanh nghiệp và đã giải quyết được 412 ý kiến. Sau hội nghị hôm nay, Thủ tướng, các phó Thủ tướng, cùng dự có các bộ cơ quan, hiệp hội, xây dựng một chỉ thị tiếp tục thực hiện NQ 35 của Chính phủ. Một chỉ thị rất mạnh mẽ, cụ thể sau khi nghe trực tiếp ý kiến các doanh nghiệp, hiệp hội, tổng hợp của VCCI và các bộ nghành trả lời. Chính phủ đã xây dựng dự thảo chỉ thị dài 11 trang, tổng hợp với trên 60 nhiệm vụ giao cụ thể cho các bộ. Ngay đầu giờ chiều 17/5, Thủ tướng đã ký chỉ thị tránh việc thanh tra, kiểm tra chồng chéo của các cơ quan chuyên nghành với địa phương. Chỉ thị số 20/2017. Đây là chỉ thị được giải quyết ngay tại chỗ thể hiện đồng hành cùng doanh nghiệp để tháo gỡ, lắng nghe, xử lý vướng mắc. Chúng ta có 4,9 triệu hộ kinh doanh cá thể  chúng ta cần tạo điều kiện cơ chế để khuyến khích họ chuyển hộ kinh doanh cá thể thành doanh nghiệp. PV