Hội nghị kết nối hoạt động du lịch 3 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế

00:00 12/10/2020

(DNHN):Bình-Trị-Thiên có bờ biển dài, nhiều bãi tắm đẹp như Nhật Lệ, Đá Nhảy, Quang Phú, Cửa Tùng, Cửa Việt, Thuận An, Lăng Cô, đặc biệt có Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng di sản thiên nhiên thế giới, Quần thể di tích cố đô Huế - di sản văn hóa thế giới, Nhã nhạc cung đình Huế - Di sản văn hóa phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại…Bình-Trị-Thiên thực sự là điểm đến hấp dẫn của khách du lịch trong nước và quốc tế.

lien-ket-du-lich-tinh Trong những năm qua, ngành du lịch 3 tỉnh đã có bước phát triển khá nhanh và có những đóng góp nhất định vào sự phát triển của khu vực và cả nước. Ba tỉnh đã có cố gắng triển khai một số hình thức hợp tác như phối hợp khai thác các tuyến du lịch “Con đường di sản miền Trung”, “Đường Hồ Chí Minh huyền thoại”, các tuyến du lịch của Hành lang kinh tế Đông - Tây…Tuy nhiên, thực trạng phát triển du lịch trong thời gian qua của 3 tỉnh chưa đồng đều giữa các điểm đến, ngành du lịch cũng chưa khai thác hết tiềm năng thế mạnh của mỗi vùng đất. Xuất phát từ thực tế trên, Hội nghị kết nối hoạt động du lịch 3 tỉnh Bình-Trị-Thiên được tổ chức tại Quảng Bình với mục đích là tăng cường liên kết, hợp tác phát triển du lịch giữa 3 tỉnh để phát huy tốt tiềm năng và lợi thế của mỗi địa phương, khai thác và chia sẻ các nguồn lực, tạo động lực cho du lịch của 3 tỉnh cùng phát triển bền vững. Tại hội nghị, 3 Sở đã ký biên bản hợp tác phát triển du lịch, Hiệp hội của 3 tỉnh cũng đã ký biên bản liên kết khai thác du lịch, theo đó các doanh nghiệp cũng ký các biên bản ghi nhớ, hợp đồng liên kết cung ứng dịch vụ du lịch, Gala kết nối hoạt động du lịchTrọng Lãnh/ văn phòng doanhnghiephoinhap tại Quảng Bình