Hội DNNVV Thái Nguyên: Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015 – 2020

00:00 12/10/2020

Trong 2 ngày 16 - 17/12/2015, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Thái Nguyên đã diễn ra Đại hội Hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa (DNNVV) tỉnh Thái Nguyên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đến dự Đại hội có các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, lãnh đạo Hiệp hội DNNVV Việt Nam, Phòng Thương mại và CN Việt Nam, cùng các đại biểu đại diện Hội Doanh nghiệp các tỉnh trong cả nước.

doanh-nhan Đồng chí Vũ Hồng Bắc (bên phải) Phó Bí Thư Tỉnh Ủy, Chủ tịch tỉnh Thái Nguyên thay mặt cho lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên trao cờ lưu niệm cho Hội DNNVV Thái Nguyên    Đại hội đã đánh giá và nhìn nhận lại các hoạt động trong thời gian thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ III và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Hội nhiệm kỳ IV (2015 – 2020); Đồng thời thông qua Điều lệ gắn với việc sửa đổi, bổ sung và bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ IV. 57 hội viên đã được bầu vào Ban chấp hành. Ông Nguyễn Xuân Tốt, Chủ tịch Hội DNNVV nhiệm kỳ III tiếp tục làm Chủ tịch Hội nhiệm kỳ IV. Tại Đại hội, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí Thư Tỉnh Ủy, Chủ Tịch UBND tỉnh đã thay mặt Tỉnh Ủy, HĐND, UBND tặng Hội bức trướng 5 năm xây dựng và phát triển giai đoạn 2010 – 2015. Tập thể Hội và nhiều cá nhân được tặng Bằng khen và Kỷ niệm chương có nhiều thành tích trong sản xuất, kinh doanh vì sự nghiệp phát triển cộng đồng doanh nghiệp tại địa phương. doanh-nghiep-hoi-nhap-1 Ban chấp hành Hội DNNVV tỉnh Thái Nguyên lần thứ IV chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu 5 năm qua, Hội DNVVN tỉnh Thái Nguyên đã giúp đỡ các doanh nghiệp tháo gỡ, giải quyết khó khăn và động viên, thúc đẩy hội viên nỗ lực vượt lên hoàn cảnh để ổn định công việc và tạo công ăn việc làm thường xuyên cho người lao động. Hội phối hợp với các ban, ngành tổ chức 23 lớp tập huấn nâng cao trình độ quản lý cho doanh nghiệp; Ký kết hợp tác với 25 Hiệp hội và Hội ở các tỉnh phía Bắc để giao lưu học hỏi kinh nghiệm và kết nối kinh doanh với các doanh nghiệp tỉnh bạn; Hàng năm, đóng góp mức doanh thu khoảng 10 nghìn tỷ đồng và nộp ngân sách nhà nước 160 tỷ đồng, tạo việc làm cho 2.500 lao động với mức lương 4,5 triệu đồng/người/tháng trở lên. Hội còn phối hợp với UBMTTQ tỉnh xây dựng 237 ngôi nhà tình nghĩa, ủng hộ trên 1 tỷ đồng và hơn 1,5 nghìn xuất quà trị giá gần 600 triệu đồng/năm cho các hộ nghèo, các gia đình thương binh, liệt sỹ và người nhiễm chất độc da cam; Ủng hộ 70 triệu đồng cho chương trình Bếp ấm tình thương do Hội Chữ thập đỏ phát động, giúp đỡ 55 địa chỉ khó khăn mỗi tháng 15kg gạo/địa chỉ và đóng góp hàng trăm triệu đồng cùng các phần quà quà chia sẻ với nhân dân vùng bị bão lũ. Trong 5 năm hoạt động (2010 – 2015), Hội đã phát triển số thành viên từ 58 người lên tới gần 300 người, với tổng vốn đăng ký kinh doanh xấp xỉ 29 nghìn tỷ đồng. Hội DNNVV tỉnh Thái Nguyên và các cá nhân đã vinh dự nhận được rất nhiều phần thưởng cao quý đó là: 2 Huân chương Lao động hạng 3; 160 Bằng khen của Thủ Tướng Chính phủ và các cấp khen tặng, cùng rất nhiều Cờ thi đua, các Cúp như Sao vàng Đất Việt, Doanh nhân Doanh nghiệp, Diên Hồng…

 Tin và ảnh:   Kim Phượng – Minh Thuận