Hội An khai trương điểm du lịch mới

00:00 12/10/2020

Nhân dịp chào mừng ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11) và mong muốn giới thiệu thêm một điểm di tích có giá trị về nghệ thuật kiến trúc và có ý nghĩa văn hóa tâm linh cho du khách, sáng nay, UBND TP. Hội An (tỉnh Quảng Nam) phối hợp với Trung tâm Văn hóa – Thể thao Hội An đã tổ chức khai trương điểm tham quan du lịch mới Hội quán Hải Nam.
Cắt băng khai trương điểm du lịch mới - di tích Hội quán Hải Nam
Cắt băng khai trương điểm du lịch mới - di tích Hội quán Hải Nam
Hội quán Hải Nam (trước đây gọi là Quỳnh Phủ Hội quán), được xây dựng vào năm 1875 theo lối kiến trúc cổ của Trung Hoa. Đây là một trong 5 hội quán của cộng đồng người Hoa xây dựng nên để làm nơi thờ các vị thần bảo hộ, nơi sinh hoạt tín ngưỡng và sinh hoạt cộng đồng: Hội quán Dương Thương, Hải Nam, Phúc Kiến, Triều Châu, Quảng Đông.
Du khách chăm chú nghe kể về lịch sử di tích Hội quán Hải Nam
Du khách chăm chú nghe kể về lịch sử di tích Hội quán Hải Nam
Hội quán Hải Nam bao gồm nhà Đông, nhà Tây, sân trước, sân sau, giữa chánh diện là một bộ thờ bằng gỗ sơn son thiếp vàng miêu tả cảnh sinh hoạt tam giới “Trời, Đất, Thủy Cung”. Phía trong long môn là bài vị 108 vị anh linh từng được vua Tự Đức giải oan và sắc phong “Nghĩa liệt Chiêu Ứng”, cấp đất lập miếu thờ phụng… Cùng với sự kết hợp hài hòa, kéo léo giữa các loại vật liệu và tài hoa trong nghệ thuật chế tác của những nghệ nhân thi công đã tạo nên một công trình vừa hội tụ đủ yếu tố trang trọng, uy nghiêm để thờ phụng, vừa mang một không gian ấm cúng, gắn kết các thành viên trong sinh hoạt cộng đồng. Đây là nơi, mỗi năm vào dịp 2/1 và 15/6 Âm Lịch, người Hải Nam ở Hội An và các nơi thường tụ họp tổ chức hành lễ.
Toàn cảnh di tích Hội quán Hải Nam
Toàn cảnh di tích Hội quán Hải Nam
Ông Sử Duy Văn, đại diện Hội quán Hải Nam cho biết: Trong thời gian qua, tuy chưa được đưa vào phát huy theo tuyến tham quan của thành phố nhưng du khách đến tham quan tại Hội quán khá đông, chứng tỏ di tích này rất hấp dẫn đối với du khách. Chính vì vậy, việc đưa Hội quán trở thành một điểm tham quan là hoạt động vừa làm phong phú điểm đến cho du khách, đồng thời vừa duy trì các hoạt động tế lễ thường kỳ góp phần lưu giữ văn hóa Việt Nam. (Theo baotainguyenmoitruong.vn)