Hoạt động thương mại của Trung Quốc khó phục hồi nhanh khi "sương mù" phủ bóng kinh tế toàn cầu

00:00 12/10/2020

Cả xuất khẩu và nhập khẩu của Trung Quốc đều được dự báo giảm 10% hoặc hơn trong tháng 3/2020.

Hoạt động thương mại nước ngoài của Trung Quốc dự kiến sẽ tiếp tục đi lùi kéo dài đến quý II/2020, khi nhu cầu toàn cầu vẫn chịu nhiều áp lực từ các biện pháp kiểm soát dịch bệnh COVID-19.

Cả xuất khẩu và nhập khẩu của Trung Quốc đều được dự báo giảm 10% hoặc hơn trong tháng 3/2020, trong đó dữ liệu sắp công bố trong ngày thứ Ba (14/04) được cho là sẽ nối dài đà giảm đã chứng kiến trong 2 tháng đầu năm. Triển vọng tương lai cũng khá ảm đạm, khi Tổ chức Thương mại Thế giới (WHO) hiện cho rằng năm 2020 có thể chứng kiến cú sụp đổ tồi tệ nhất trong hoạt động thương mại quốc tế kể từ cuộc Đại Suy thoái.

Hoạt động xuất- nhập khẩu của Trung Quốc gặp nhiều khó khăn trong năm 2019 vì cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung, đà giảm tốc của nền kinh tế toàn cầu. Sang năm 2020, sự bùng phát dịch COVID-19 dẫn tới sự khởi đầu u ám nhất kể từ năm 2012, trong đó kim ngạch xuất khẩu trong 2 tháng đầu năm của Trung Quốc giảm 17,2% so với cùng kỳ năm trước. Các đối tác thương mại như Mỹ có khả năng đối mặt thêm nhiều tháng đóng cửa trước khi lượng tiêu thụ và hoạt động sản xuất có thể trở lại bình thường.

Bức tranh thương mại ảm đạm. Ảnh: Bloomberg

Bức tranh thương mại ảm đạm. Ảnh: Bloomberg

“Nếu các thị trường xuất khẩu lớn của Trung Quốc, bao gồm Mỹ và EU, tiếp tục đi xuống trong quý II/2020 vì đại dịch COVID-19, thì rất có khả năng kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc sẽ bị tác động rất mạnh trong giai đoạn này”, bà Betty Wang, nhà kinh tế cấp cao tại Australia & New Zealand Banking Group ở Hồng Kông, cho hay. “Sẽ không ngạc nhiên khi kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc giảm 2 con số trong quý II/2020 so với cùng kỳ năm trước”, mặc dù sự xuất khẩu các hàng hóa y tế đã giúp bù đắp một phần suy giảm, bà nói.

Tương tự, chuyên gia kinh tế tại UBS, ông Ning Zhang cho rằng kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc sẽ giảm 20% trong tháng 4-6/2020, vì cuộc suy thoái sắp ập đến Mỹ, châu Âu, Nhật Bản và một số nền kinh tế mới nổi. Ông Larry Hu của Macquarie Group nghĩ rằng chắc chắn là tăng trưởng xuất khẩu có thể giảm thêm trong quý II/2020 và trong kịch bản cơ sở của ông, tăng trưởng xuất khẩu của Trung Quốc có thể giảm 13% trong cả năm 2020.

Trong kịch bản lạc quan mà WTO đưa ra trong tuần trước, khối lượng thương mại hàng hóa quốc tế giảm 13% trong năm 2020. Lần gần nhất mà khối lượng thương mại quốc tế giảm mạnh như thế này là vào năm 2009. Còn nhớ khi đó, khối lượng thương mại giảm 12% trong suốt cuộc khủng hoảng tài chính. Trong kịch bản bi quan, họ dự báo khối lượng thương mại toàn cầu có thể giảm tới 32% trong năm nay.

Nếu kịch bản bi quan xảy ra, kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc có thể giảm hơn 13%, theo ông Hu của Macquarie.

Những con số đáng buồn. Ảnh: Bloomberg

Những con số đáng buồn. Ảnh: Bloomberg

Trớ trêu thay, khi các công ty Trung Quốc hiện đang hoạt động trở lại và đạt gần đẩy đủ công suất ngay khi các thị trường nước ngoài đang lao đao và bế quan tỏa cảng.

Phần lớn công ty xuất khẩu Trung Quốc đã tiếp tục hoạt động trở lại với hơn 70% công suất sản xuất tính tới ngày 30/03, theo Bộ Thương mại Trung Quốc, nhưng đáng buồn là các khách hàng của họ đang hủy đơn hàng.

Các nhà hoạch định chính sách trên toàn cầu đã đổ xô tung ra gói kích thích để hỗ trợ nền kinh tế trong lúc thực thi bế quan tỏa cảng và giãn cách xã hội. Thế nhưng, cho đến nay vẫn chưa có dấu hiệu đã đạt đến đỉnh dịch. Ở Trung Quốc, Hội đồng Nhà nước đã yêu cầu đưa ra thêm biện pháp để “ổn định thương mại” bao gồm xây dựng thêm các khu thương mại điện tử xuyên biên giới và chuyển các hội chợ thương mại sang trực tuyến.

Tuy nhiên, trong bối cảnh thế giới đối mặt với cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất kể từ thập niên 30 và phân nửa thành viên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đang xin cứu trợ, hoạt động thương mại quốc tế khó mà sớm cải thiện.

Vũ Hạo