Hoại tử mũi, biến dạng mặt vì bơm chất làm đầy
Sau khi bơm chất làm đầy ở Spa, 2 phụ nữ phải nhập viện vì bị hoại tử mũi, biến dạng gương mặt. Bác sĩ nghi vấn loại chất được sử dụng là silicon dạng lỏng, sau điều trị bệnh nhân cũng sẽ tàn phai nhan sắc.
Hoại tử mũi khi lạm dụng quá mức chất làm đầy mũi
Ngày 15/3, BS Phạm Trịnh Quốc Khanh, Trưởng khoa Bỏng – Tạo hình Thẩm mỹ, Bệnh viện Trưng Vương cho hay, tại đây vừa tiếp nhận và điều trị cho 2 trường hợp bị biến chứng sau làm đẹp bằng phương pháp bơm chất làm đầy. Nạn nhân thứ nhất là cô gái 29 tuổi, ngụ tại TPHCM nhập viện trong tình trạng hai bên gò má gồ ghề với nhiều hình khối vón cục dưới làn da. Khai thác bệnh sử ghi nhận, cuối năm 2016, cô gái đi làm đẹp tại một cơ sở Spa. Sau khi được nhân viên mời chào và tư vấn về hiệu quả làm đẹp tức thì, cô gái đồng ý thực hiện phương pháp bơm chất làm đầy. Khoảng 1 tháng sau, gương mặt cô gái bắt đầu biến dạng với nhiều hình khối vón cục, gồ ghề. Bệnh nhân phải đến bệnh viện nhờ sự hỗ trợ của bác sĩ. Qua thủ thuật can thiệp, các bác sĩ bóc ra nhiều dị vật hình dạng khác nhau, vón cục gây nhiễm trùng. Nỗ lực can thiệp của bác sĩ không đạt được kết quả như mong đợi bởi dị vật đã làm biến dạng khiến hai bên gò má lồi lõm. Nạn nhân thứ 2 là người phụ nữ 41 tuổi, ngụ tại TPHCM cũng nhập viện trong tình trạng đau nhức dữ dội, nhiễm trùng, hoại tử từ sống mũi lên chân mày. Tương tự cô gái trên, người phụ nữ này cũng được bơm chất làm đầy tại một cơ sở Spa. Sau khi sử dụng kháng sinh mạnh kết hợp dưỡng ẩm da, tình trạng nhiễm trùng, hoại tử được ngăn chặn nhưng gương mặt bệnh nhân bị biến dạng vĩnh viễn. Theo BS Quốc Khanh, cả 2 trường hợp trên, nạn nhân đều không biết mình đã được tiêm loại chất gì để làm đầy gương mặt. “Chúng tôi nghi ngờ, bệnh nhân đã bị bơm chất làm đầy bằng silicon dạng lỏng (chất này cấm sử dụng trong làm đẹp tại Mỹ từ năm 1990 của thế kỷ trước). Nguy hiểm hơn, bệnh nhân không biết chất mà nhân viên tại Spa bơm cho mình là chất gì nên gây không ít khó khăn trong chẩn đoán và điều trị khi biến chứng xảy ra. Từ thực tế trên, BS Quốc Khanh khuyến cáo: Các cơ sở Spa chỉ được phép hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc da. Những cơ sở này không có bác sĩ, không được phép phẫu thuật, thủ thuật, laser... Các kỹ thuật làm đẹp có xâm lấn chỉ những phòng khám chuyên khoa về thẩm mỹ, da liễu mới được cấp phép thực hiện. Làm đẹp là nhu cầu tất yếu, song mỗi người cần là một khách hàng thông minh. Trước khi quyết định làm đẹp tại cơ sở nào, làm đẹp bằng phương pháp gì, cơ sở được cấp phép hay không. “Khách hàng” nên tìm hiểu kỹ lưỡng, việc xác định phạm vi chuyên môn (giấy phép hoạt động của cơ sở và bác sĩ) là điều cần thiết. Để tránh rủi ro có thể xảy ra, bệnh nhân nên đến các phòng khám, bệnh viện có khoa Thẩm mỹ, hoặc bệnh viện chuyên khoa Thẩm mỹ nơi bác sĩ có trình độ chuyên môn sâu. Theo dantri- Vì sao hàng trăm doanh nghiệp xuất khẩu ván ép có thể phải đóng cửa?
- Thủ tướng yêu cầu trình giảm phí trước bạ với ô tô sản xuất trong nước trong tháng 5
- Luật Thuế GTGT: Nghiên cứu sửa đổi toàn diện để phù hợp với thông lệ quốc tế
- Bộ Tài chính: Khối lượng đáo hạn trái phiếu doanh nghiệp năm 2024 sẽ giảm so với năm ngoái
- Ủy ban châu Âu mở hồ sơ điều tra mới đối với mạng xã hội Tiktok
Cùng chuyên mục
5 thói quen lành mạnh để duy trì cân nặng lý tưởng
Điều gì có thể xảy ra nếu sử dụng tinh dầu quá thường xuyên?
Chương trình "Sữa học đường" - Vì sự phát triển của trẻ em trên toàn cầu
Bài học từ COVID-19: Chấm dứt buôn bán động vật hoang dã để phòng ngừa đại dịch mới
Các loại củ quả vẫn ăn hàng ngày có thể thành thuốc độc nếu lười cạo vỏ
-
Hoàn thiện thể chế để mở đường cho doanh nghiệp vượt khó, phát triển
-
Tập trung vào giá trị cốt lõi, doanh nghiệp Việt có thể nâng tầm thương hiệu
-
TS. Lê Xuân Nghĩa: Cần xây dựng gói tín dụng hỗ trợ mới cho nhà ở xã hội bài bản hơn
-
Có nên đầu tư vàng giữa lúc thị trường đang đầy biến động?
-
Chủ tịch Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt Nam: Nhà ở xã hội và cải tạo chung cư cũ sẽ giải quyết vấn đề chênh lệch cung- cầu