Hoa Xinh group thành tựu 10 năm kế nối và phát triển

00:00 12/10/2020

DNHN: Là một tập đoàn thành công trong hoạt động đa lĩnh vực, Hoa xinh Group đã để lại nhiều tiếng vang trong khối Doanh nghiệp FDI đầu tư vào Việt Nam. Nhân dịp đầu năm mới, chúng tôi có cuộc trò chuyện với ông Phạm Xuân Ngự, người đại diện cho Tập đoàn Hoa Xinh Group.

hoa-xinh-group-1

Ông có thể cho biết lịch sử hình thành và những hoạt động chính của Tập đoàn Hoa Xinh? Ông Phạm Xuân Ngự: Chúng tôi vốn là 1 tập đoàn đa lĩnh vực đã hoạt động nhiều năm ở Hàn Quốc. Tháng 05/2007, khi đặt chân vào Việt Nam, chúng tôi trong vai trò là nhà tư vấn, kết nối và đầu tư, đã giúp kết nối thương mại giữa các doanh nghiệp của Việt Nam và Hàn Quốc, Nhật Bản trong nhiều ngành nghề. Năm 2010, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - Chi nhánh tại TP. HCM đã phối hợp với Công ty TNHH TM DV & SX Hoa Xinh (Hoa Xinh Group) tổ chức buổi giao lưu thương mại giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc với sự có mặt của nhiều quan khách chính phủ hai nước và đại diện của hơn 50 doanh nghiệp Hàn Quốc và Việt Nam. Tại buổi giao lưu, các doanh nghiệp Hàn Quốc đã giới thiệu năng lực của mình trong lĩnh vực CNTT, qua đó các doanh nghiệp Việt Nam cũng nắm được năng lực của đối tác và thể hiện năng lực cũng như nhu cầu của mình với các doanh nghiệp Hàn Quốc. Những năm gần đây, được sự tin tưởng của các đối tác anh em bạn bè trong và ngoài nước, chúng tôi đã mạnh dạn mở rộng vùng hoạt động ra nhiều lĩnh vực, đặc biệt là đầu tư vào phát triển ngành công nghiệp người mẫu, làm phim kết nối văn hóa giữa các nước với Việt Nam. Lý do nào khiến Tập đoàn Hoa Xinh lại đầu tư vào phát triển ngành công nghiệp người mẫu ở Việt Nam? Có những thuận lợi và thách thức nào?

hoa-xinh-group-2 Ông Phạm Xuân Ngự: Ở Hàn Quốc, chúng tôi vốn là 1 Tập đoàn hàng đầu châu Á trong ngành công nghiệp giải trí. Đất nước Hàn Quốc đã có sự chuyên nghiệp rất lớn trong đào tạo ngành này bằng việc có những trường đại học, sau đại học để đào tạo cho các người mẫu khi ra trường đều có bằng chứng nhận của Bộ Giáo dục. Các người mẫu có công ăn việc làm thu nhập cao, được xã hội nhìn nhận và tôn trọng. Khi làm việc, hợp tác với các đối tác Việt Nam trong ngành giải trí, Chủ tịch Tập đoàn đồng thời là đại diện của Hiệp hội Người mẫu Hàn Quốc, ngài Kim Sung Pil nhận thấy ở Việt Nam, lĩnh vực làm đẹp và thời trang đặc biệt là nghề người mẫu còn nhiều khoảng trống. Xuất phát từ mong muốn được đưa công nghiệp đào tạo người mẫu chuyên nghiệp bài bản về Việt Nam, Tập đoàn Hoa Xinh đã tập trung đẩy mạnh đầu tư vào lĩnh vực này. Nghề người mẫu vốn là nghề rất nhạy cảm ở Việt Nam. Đằng sau ánh đèn sân khấu quyến rũ và những bộ trang phục đẹp đẽ là rất nhiều cám dỗ. Được sự ủng hộ và cho phép của Sở Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội Người mẫu Việt Nam và Tập đoàn Hoa Xinh đã tổ chức hội thảo: “Người mẫu Việt Nam, thực trạng và đề xuất” năm 2015. Tại hội thảo, chúng tôi cũng đã bàn bạc trao đổi, thảo luận những vấn đề rất nóng sốt của ngành đào tào người mẫu, nghề người mẫu tại Việt Nam hiện nay. Chúng tôi nhận thấy rằng, để chuyên nghiệp hóa nghề người mẫu thì về phía Chính phủ, Bộ Tư pháp phải có Luật về nghề người mẫu, Bộ Giáo dục & Đào tạo phải đưa chương trình đào tạo người mẫu vào chương trình giảng dạy và cấp bằng, cần có giáo trình chuyên môn và người học cũng phải tuân thủ theo Luật nghề nghiệp. Các em học viên ngoài học kiến thức chuyên ngành còn phải được giáo dục về tư tưởng, đạo đức, nghề nghiệp, cách để trở thành người mẫu chuyên nghiệp, người đào tạo chuyên nghiệp và được gửi đi nước ngoài để nâng cao nghiệp vụ. Đâu là những thành tựu nổi bật trong lĩnh vực giải trí của Tập đoàn Hoa Xinh tại Việt Nam? Ông Phạm Xuân Ngự: Với mong muốn góp phần chuyên nghiệp hóa ngành công nghiệp đào tạo người mẫu ở Việt Nam, Tập đoàn Hoa Xinh đã tổ chức được rất nhiều khóa ngắn hạn, dài hạn nhằm huấn luyện cho các em. Hàng năm, vào tháng 11 và tháng 1 Công ty Hoa Xinh sẽ tiến cử các celeb của Việt Nam và châu Á như ca sĩ, diễn viên, người mẫu, nhà thiết kế... tham dự các chương trình vinh danh, các giải thưởng nghệ sĩ châu Á xuất sắc, các nghệ sĩ có cống hiến và có hoạt động nổi bật trong năm tại nước ngoài. Có thể kể ở đây, như: tháng 11/2015, Công ty hỗ trợ đưa Ngọc Trinh đi nhận giải thưởng 'Ngôi sao trẻ châu Á'  tham dự lễ trao giải Văn hóa Nghệ thuật khu vực châu Á và Hàn Quốc lần thứ 23 tổ chức ở Seoul. Tháng 5/2016, Công ty đưa ban nhạc P&P đi tham gia nhận giải thưởng âm nhạc châu Á. Cùng tháng 5/2016, Công ty Hoa Xinh đưa Hoa hậu Trái Đất Kiều Ngân tham dự sự kiện giao lưu văn hóa diễn ra tại đảo Jeju, Hàn Quốc…

hoa-xinh-group-3

Đặc biệt, ngày 20/5/2016, Công ty Hoa Xinh được nhận giấy độc quyền của Kpop, tới đây chúng tôi sẽ tổ chức nhiều sự kiện KPOP tại các thành phố lớn của Việt Nam thông qua việc mang những ngôi sao hàng đầu Hàn Quốc và các nước châu Á về Việt Nam biểu diễn. Chúng tôi cũng kết hợp với Công ty Donuts Culture – một công ty có tiếng ở Hàn Quốc để làm phim âm nhạc đường phố “Bản tình ca dành riêng cho em”. Phim có sự cộng tác của 3 quốc gia là Việt Nam, Hàn Quốc và Trung Quốc và được dàn dựng bối cảnh tại Việt Nam. Tham gia sản xuất phim có những tên tuổi nổi tiếng trong giới showbiz của Hàn Quốc và Việt Nam, như: đạo diễn Park Byounghwan, nghệ sỹ Nguyễn Hưng Phúc và sự góp mặt của nhóm người mẫu trong nhóm “Cat Girls” thuộc Công ty Hoa Xinh. Phim sau khi khởi chiếu riêng tại Hàn Quốc nhằm quảng bá văn hóa Việt Nam sang nước bạn, sẽ tiến hành phát hành album OTS và các portal site, hay tăng cường quảng bá tại Việt Nam. Được biết Hoa Xinh còn mở rộng lĩnh vực sang nhiều ngành nghề, như: xuất khẩu lao động và nội thất, spa, làm đẹp, thời trang…?

hoa-xinh-group-4 hoa-xinh-group-5

Ông Phạm Xuân Ngự: Nhiều năm làm việc với các đối tác Nhật Bản, Hàn Quốc, chúng tôi đã tạo được uy tín riêng. Chính vì vậy, năm 2017 chúng tôi sẽ triển khai mạnh việc xuất khẩu lao động đến đất nước Mặt trời mọc. Về nội thất, làm đẹp, thời trang… chúng tôi cũng kết hợp với nhiều công ty ở Nhật Bản và Hàn Quốc có công nghệ nội thất và làm đẹp, thời trang đỉnh cao nhằm chuyển giao những tinh hoa của các ngành này với các đối tác, spa tại Việt Nam. Với thành tựu 10 năm hoat động kết nối và phát triển ở Việt Nam, chúng tôi tin tưởng nhận được sự quan tâm khích lệ của các cơ quan hữu quan của Việt Nam và các nước, các đối tác để tổ chức được nhiều sự kiện ý nghĩa hơn nữa nhằm quảng bá, kết nối văn hóa, kinh tế giữa Việt Nam và các nước trong khu vực. Nhân dịp năm mới, thay mặt Ban Biên tập Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập kính chúc Hoa Xinh Group ngày càng phát triển rực rỡ, có nhiều đóng góp vào sự phát triển giao lưu văn hóa, kinh tế giữa Việt Nam và các nước trên thế giới. Chân thành cảm ơn ông. Lan Hương