Ẩn họa khôn lường từ việc mua bán rượu ở tiệm tạp hóa nhỏ lẻ

00:00 12/10/2020

Tình trạng ngộ độc rượu sẽ gia tăng nếu người dân vẫn giữ thói quen mua bán rượu thủ công ở những tiệm tạp hóa nhỏ lẻ.

Uống rượu chứa Methanol sẽ làm suy thận, các vấn đề về tim mạch, tuần hoàn, rối loạn thị giác, gây hại cho thần kinh và não bộ. Trong ngày 9/3, lần đầu tiên, khoa Chống độc, bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận cùng lúc 12 sinh viên bị ngộ độc do uống rượu trong một buổi liên hoan. Tất cả đều có biểu hiện đau đầu, nôn ra máu, mắt nhìn không rõ, nhiều trường hợp hôn mê. Kết quả kiểm tra cho thấy, nồng độ Methanol trong máu cao hơn mức cho phép nhiều lần Anh Hồ Văn Đọa là một trong số những người tham gia buổi liên hoan tuy nhiên may mắn không phải nhập viện do chỉ uống một lượng nhỏ. "Em uống một chút nhưng thấy khó uống quá nên ngừng", anh Hồ Văn Đọa vẫn chưa hết vẻ hoang mang chia sẻ. "Sáng hôm sau, em thấy nhiều bạn có biểu hiện khác lạ, mắt to hơn bình thường, người mệt mỏi" Chỉ hơn 1 lít rượu trắng có chứa Methanol cũng đủ để gây ra các tác hại như suy thận, các vấn đề về tim mạch, tuần hoàn, rối loạn thị giác, gây hại cho thần kinh và não bộ. Thời gian ngộ độc càng lâu thì việc mất khả năng thị giác, tư duy, ảnh hưởng đến nội tạng càng cao. Dù liên tục được lọc máu để thải độc nhưng vẫn có những bệnh nhân hôn mê sâu.

Nhiều người có thói quen mua bán rượu thủ công ở những tiệm tạp hóa nhỏ lẻ.

Thủ đoạn làm ăn gian dối của các tiểu thương không chỉ gây tác hại to lớn về sức khỏe của bệnh nhân, mà còn khiến nhiều người nhà bệnh nhân bức xúc. Anh Trần Xuân Sinh – người nhà đến chăm sóc bệnh nhân trong vụ ngộ độc rượu nói: "Không có ai quản lý việc bán rượu có chứa Methanol không rõ nguồn gốc như thế. Ngoài ra, nhiều người bán, có thể biết tác hại khôn lường của rượu chứa Methanol, nhưng vẫn bất chấp vì lợi nhuận, gây nguy hiểm cho cả cộng đồng". Ngay sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, đồng thời kiểm tra cửa hàng tạp hóa số 17 ngõ 259 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội – nơi bán loại rượu gây ngộ độc cho nhóm sinh viên và phát hiện có 2 lít rượu trắng không rõ nguồn gốc. Theo thông tin mới nhất từ Bệnh viện Bạch Mai, trong tổng số 12 sinh viên nhập viện, 4 bệnh nhân giảm thị lực, 3 bệnh nhân có dấu hiệu tổn thương não. Theo VTV