Hỗ trợ DN Việt Nam áp dụng Bộ hệ thống báo cáo sai phạm và Bộ quy tắc quản trị công ty

00:00 12/10/2020

Trong hai ngày 4/10 tại TP. Hồ Chí Minh và ngày 5/10 tại Hà Nội, Viện Kế toán Công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW) phối hợp với Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VIOD) và Đại sứ quán Anh đã tổ chức hội thảo với nội dung “Hệ thống báo cáo sai phạm (Whistleblowing) và Bộ quy tắc quản trị công ty Vương quốc Anh hỗ trợ cho doanh nghiệp (DN) Việt Nam như thế nào”.

Các chuyên gia trình bày các tham luận và chia sẻ kinh nghiệm tại hội thảo

Tham dự hội thảo ông Ed Vaizey MP- Đặc phái viên thương mại của Thủ tướng Anh tại Việt Nam, Campuchia và Lào cho biết: “Tôi rất ấn tượng với sự tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam trong những năm qua và sự tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường chứng khoán. Với các hoạt động quản trị công ty tốt sẽ giúp Việt Nam thu hút thêm nhiều nhà đầu tư Vương quốc Anh thông qua cả đầu tư trực tiếp và gián tiếp nước ngoài.”

Các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực quản trị công ty của Anh và Việt Nam đã có những bài trình bày, thảo luận cung cấp thông tin hữu ích về hai chủ đề đang được các DN Việt Nam quan tâm.

Ông Mark Billington, Giám đốc khu vực Đông Nam Á, ICAEW cho biết- Việt Nam được xếp vào nhóm ba nền kinh tế phát triển nhanh nhất trong khu vực và tiếp tục là điểm đến của các nhà đầu tư nước ngoài. Để các DN Việt Nam tăng khả năng cạnh tranh, tạo được niềm tin với nhà đầu tư thì một Hệ thống báo cáo sai phạm và quản trị công ty tốt đóng vai trò vô cùng quan trọng. Hai yếu tố này đồng thời sẽ giúp các DN giải quyết tranh chấp hiệu quả trong nội bộ, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của DN, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của cả nền kinh tế.

Đến nay, Bộ quy tắc Quản trị công ty ở Anh đã được cả thế giới công nhận và là cơ chế khung được các nhà đầu tư tin tưởng khi quyết định bỏ vốn vào đầu tư. Mới đây, Bộ Quy tắc này đã được ban hành vào tháng 7/2018 với nhiều thay đổi đáng kể nhằm giúp nước Anh luôn phát triển với thời đại, đề cập đến các vấn đề kinh tế, xã hội và sẽ góp phần định hướng cho thành công lâu dài của các DN Anh.

Bà Elizabeth Richards, Giám đốc chuyên môn về quản trị DN của ICAEW cho hay các quy chuẩn đặt ra mối quan hệ giữa các công ty, cổ đông và các bên liên quan ở vị trí trung tâm của sự tăng trưởng bền vững lâu dài trong nền kinh tế. Chú trọng vào việc các DN xây dựng niềm tin bằng cách tạo nên mối quan hệ mạnh mẽ với các bên liên quan chính.

Theo bà Elizabeth, các DN Việt Nam hiện nay rất quan tâm Hệ thống báo cáo sai phạm, đây là nhân tố thành công quan trọng giúp các DN phòng ngừa và phát hiện gian lận, đặc biệt trong các công ty tài chính. Hệ thống này không chỉ giúp phát hiện sai phạm trong tổ chức mà còn được sử dụng làm công cụ quản trị công ty, từ đó ngăn chặn hiệu quả các hành vi gian lận, góp phần bảo vệ danh tiếng và sự phát triển bền vững của DN. Để hệ thống cung cấp thông tin nội bộ hoạt động hiệu quả, các DN cần phải có cơ chế tốt với người tố cáo. Các DN cần chú trọng giữ bí mật cho người cung cấp thông tin, bởi trong nhiều trường hợp, việc cung cấp thông tin đồng nghĩa với sự nguy hiểm sẽ đến với họ. Ở một số lĩnh vực như hàng không và rửa tiền, tố cáo trở thành một yêu cầu bắt buộc và những nhân viên thường có nhiệm vụ báo cáo lẫn nhau.

Ông Nguyễn Viết Thịnh, Giám đốc điều hành VIOD cho hay trong bối cảnh các DN Việt Nam đang hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế khu vực và toàn cầu, quản trị công ty, đảm bảo tính minh bạch và cải thiện niềm tin của nhà đầu tư là vấn đề cấp thiết. Thông qua việc chia sẻ những thông lệ quốc tế tối ưu cũng như các kinh nghiệm thực tiễn về quản trị công ty và hệ thống báo cáo sai phạm này sẽ góp phần giúp các thành viên HĐQT dẫn dắt doanh nghiệp thành công.

Ngọc Thảo