HLV Park Hang Seo nhận sai sau chiến thắng 1 – 0 trước Indonesia

00:00 12/10/2020

Khách quan mà nói, đứng trước Indonesia, đây rõ ràng là một chiến thắng đầy nhọc nhằn của thầy trò HLV Park Hang Seo.

Khách quan mà nói, đứng trước Indonesia, đây rõ ràng là một chiến thắng đầy nhọc nhằn của thầy trò HLV Park Hang Seo.

Sau chiến thắng 1 – 0 ở phút 90+4 trước Indonesia, HLV Park Hang Seo đã phải thừa nhận với truyền thông rằng: "Hôm nay chúng tôi đã may mắn. Chiến thắng, nhưng với tư cách HLV trưởng, tôi chưa thực sự hài lòng về lối chơi".

Thể thao - HLV Park Hang Seo nhận sai sau chiến thắng 1 – 0 trước Indonesia

HLV Park thừa nhận chưa chuẩn bị tốt nhất cho giải, do không có nhiều thời gian.

Ông Park thừa nhận: "Ở Hàn Quốc, thỉnh thoảng tôi cũng gặp trường hợp như thế. Tuy nhiên, đó không phải là điều hay ho gì. Nếu không phải thay đổi vì chấn thương mà kết quả không tốt thì trách nhiệm hoàn toàn thuộc về HLV trưởng".

Báo Vnexpress thông tin thêm, sau khi trận đấu kết thúc, HLV Park bắt tay người đồng cấp bên phía Indonesia rồi tiến nhanh vào đường hầm với vẻ mặt nặng nề. Khi được hỏi về điều này, ông cho biết: "Không có chuyện gì giữa chúng tôi. Ai cũng thấy là chúng tôi đã bắt tay nhau. Trong đường hầm sau trận, ông ấy còn tiếp tục chúc mừng Việt Nam, và tôi đã bắt tay cảm ơn. Tôi vào đường hầm sớm vì hôm nay tôi không vui. Tôi không hài lòng với chính mình, cũng như lối chơi của đội nhà".

Ông Park trả lời thêm: "Ở giải này, chúng tôi tập trung được hơn hai tuần, nhưng tập luyện khi đủ quân thì chỉ có hơn một tuần. Thời gian để các cầu thủ hiểu chiến thuật, hoặc những gì Ban huấn luyện truyền đạt là không đủ. Bởi vậy, nói rằng chúng tôi không có những cầu thủ tốt như lứa U23 ngày trước là chưa chính xác lắm. Bóng đá là môn thể thao tập thể, ở đó, chúng ta phải tối ưu hoá sức mạnh của tổ chức. Chúng tôi cần có thời gian để các cầu thủ mới hiểu về vai trò của họ cũng như yêu cầu chiến thuật. Một điều quan trọng nữa, đa số các cầu thủ U23 hiện tại đều khoác áo các đội bóng ở V-League nhưng cơ hội ra sân ít, phong độ không cao. Điều đó khiến chúng tôi gặp khó khăn khi xây dựng sự đồng nhất trong lối chơi tập thể".

Về phía mình, sau trận đấu, HLV Indra Sjafri nói trong buổi họp báo: "Tôi muốn gửi lời chúc mừng Việt Nam. Hy vọng các bạn giành vé dự VCK U23 châu Á 2020 tại Thái Lan. Bóng đá không bao giờ dừng lại, và sau thất bại ở giải lần này, Indonesia có những kế hoạch phát triển trong tương lai".

Thể thao - HLV Park Hang Seo nhận sai sau chiến thắng 1 – 0 trước Indonesia (Hình 2).

HLV U23 Indonesia không khỏi tiếc nuối vì đội nhà thua những giây cuối.

Đánh giá về trận đấu, chiến lược gia người Indonesia chia sẻ: “Đây là một trận đấu thú vị và rất hay. Indonesia đã có phương án đối phó với U23 Việt Nam. Bàn thua tiếc nuối phút cuối từ một tình huống như vậy không thể trách các cầu thủ”.

Báo Vietnamnet cho hay, Với đội hình nhiều cầu thủ trẻ, chưa được cọ xát nhiều, Việt Nam đã rất vất vả trước ĐT Indonesia.

Các cầu thủ ở tuyến giữa của Việt Nam đều thi đấu dưới kỳ vọng, hoặc thiếu kết dính do có quá ít thời gian tập luyện cùng nhau.

Các bài tấn công của tuyển thủ Việt Nam thiếu sự đa dạng, và các cầu thủ chơi bóng một cách kém linh động trong điều kiện U23 Indonesia chơi áp sát.

Không chỉ bất ổn chuyện tấn công, vấn đề phòng ngự cũng là câu chuyện buộc ông Park phải đau đầu. U23 Indonesia tấn công không nhiều, ít có pha bóng sáng tạo nhưng lại là đội sở hữu những cơ hội nguy hiểm nhiều hơn khi mối liên lạc giữa cặp tiền vệ trung tâm với hàng thủ cũng không ổn.

Hơn nữa, cặp tiền vệ trung tâm là Thái Quý và Việt Hưng gần như không đảm đương được khu vực giữa sân một cách an toàn, cũng như đóng vai trò là "trạm trung chuyển" bóng cho tuyến đầu tốt nhất.

Trong hiệp một, HLV Park Hang Seo thậm chí sớm phải điều chỉnh nhân sự, bằng cách rút Thái Quý để thay bằng Thanh Bình. Tuy nhiên, chính Thanh Bình trong hiệp hai cũng bị thay ra.

Trận quyết đấu giữa Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra lúc 22h thứ Ba 26/3.

Đánh giá kỹ hơn về Thái Lan, nhà cầm quân Hàn Quốc cho biết: "Ở trận ra quân gặp Indonesia, họ đá ba hậu vệ. Ở trận đấu với Brunei, họ chuyển sang bốn hậu vệ và thay đổi rất nhiều vị trí. Nhìn chung, Thái Lan đang sở hữu lứa cầu thủ có thể hình, thể lực và kỹ thuật. Điều này cũng dễ hiểu, bởi Thai League đang phát triển ấn tượng, mà chất lượng của các đội tuyển vốn dĩ nằm ở giải vô địch quốc gia. Hơn nữa, với tư cách chủ nhà vòng chung kết U23 châu Á 2020, họ đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng". 

Sam (tổng hợp)