Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình nhiều hoạt động thiết thực…

00:00 12/10/2020

Nhìn lại năm 2018, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh hòa bình (HBSME) phát triển ngày càng vững mạnh và đóng góp to lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hòa Bình nói riêng và đất nước nói chung.

Ông Nguyễn Cao Sơn- Chủ tịch HBSME

Năm qua, HBSME đã từng bước ổn định công tác tổ chức, phân công cụ thể cho các đồng chí trong Ban Thường vụ phụ trách từng lĩnh vực, địa bàn; chỉ đạo các tổ chức Hội, hội viên thực hiện Nghị quyết Đại hội. Đến nay, Hiệp hội đã có tổ chức Hội Doanh nghiệp hoạt động trên toàn bộ 11 huyện, thành phố, với 05 tổ chức Hội thành viên và 12 tổ chức Hội trực thuộc tại các huyện, thành phố với gần 1.000 doanh nghiệp tham gia hội viên Hiệp hội. Hiệp hội đã thành lập Ban vận động Hội nữ doanh nhân tỉnh để tuyên truyền, vận động các doanh nhân nữ tham gia vào Hội, khi đủ điều kiện sẽ tổ chức Đại hội. Các hội viên tham gia thường xuyên, ổn định các phong trào, hoạt động của Hội; tạo công ăn, việc làm cho trên 10 nghìn lao động với mức thu nhập ổn định.

Tổ chức  Lễ kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2018 

HBSME đã tập hợp, lắng nghe những ý kiến phản ánh, kiến nghị của hội viên về những khó khăn trong quá trình kinh doanh để đề xuất với các cơ quan chức năng và lãnh đạo tỉnh xem xét quan tâm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn. Đặc biệt, trong năm 2018, HBSME tổ chức thành công Hội nghị giới thiệu tiềm năng, cơ hội đầu tư tỉnh Hòa Bình và chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) Hiệp hội Doanh nghiệp các tỉnh khu vực phía Bắc. Tham dự Hội nghị có 24 đoàn đại biểu Hiệp hội, Hội doanh nghiệp các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc. Các đại biểu đã cùng thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác phát triển tổ chức Hiệp hội doanh nghiệp, hỗ trợ hội viên và chia sẻ trong công tác tham mưu, phối hợp với chính quyền địa phương về hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp. Bên cạnh đó, HBSME đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2018 và tổ chức Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Hiệp hội Doanh nghiệp các tỉnh: Hà Giang, thành phố Hà Nội, Lạng Sơn...Tổ chức đoàn đại biểu tham dự Diễn đàn liên kết hợp tác doanh nghiệp các tỉnh khu vực phía Bắc tại tỉnh Quảng Ninh. Tổ chức đoàn tham dự Hội nghị Thưởng đỉnh GMS lần thứ 6

HBSME luôn quan tâm đến hoạt động xã hội từ thiện và coi đây là trách nhiệm đối với toàn xã hội. Hiệp hội đã triển khai, tuyên truyền các chương trình của các đơn vị, tổ chức phát động như: Trao quà tết cho người nghèo xuân Mậu Tuất năm 2018, ủng hộ “Ngày vì người nghèo”, “Quỹ khuyến học”, “Quỹ nạn nhân chất độc màu da cam”, Qũy người tàn tật và trẻ em mồ côi, Phụng dưỡng mẹ Việt Nam Anh hùng; nuôi dưỡng các học sinh nghèo vượt khó học giỏi từ bậc phổ thông đến hết Đại học... Nhân dịp tổ chức Lễ kỷ niệm ngày doanh nhân Việt Nam 13/10, Hiệp hội đã vận động các doanh nhân, doanh nghiệp ủng hộ 2 tỷ 486 triệu đồng cho Quỹ khuyến học...

HBSME tổ chức thành công Hội nghị giới thiệu tiềm năng, cơ hội đầu tư tỉnh Hòa Bình và chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) Hiệp hội Doanh nghiệp các tỉnh khu vực phía Bắc

Chia sẻ về phương hướng, hoạt động năm 2019, ông Nguyễn Cao Sơn – Chủ tịch HBSME cho biết: Để HBSME phát triển vững mạnh hơn, HBSME tiếp tục xây dựng, củng cố công tác tổ chức từ Hiệp hội đến các Hội thành viên, Hội trực thuộc. Tăng cường hơn nữa các hoạt động, thường xuyên nắm bắt tình hình thực tế, tập hợp lấy ý kiến tại các doanh nghiệp và kịp thời phản ánh, đề xuất, tham mưu với các cơ quan hữu quan những giải pháp nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn. Thường xuyên cập nhật các chính sách, thông tư, nghị định mới ban hành để tuyên truyền, phổ biến kịp thời đến các doanh nghiệp. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp chấp hành nghiêm chỉnh và hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước. Đẩy mạnh liên kết, liên doanh giữa các doanh nghiệp tại địa phương và giữa các doanh nghiệp cùng ngành nghề kinh doanh...

“Nhằm nâng cao hoạt động của HBSME, đề nghị UBND tỉnh giải ngân vốn nợ đọng trong lĩnh vực xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách, đặc biệt là các doanh nghiệp thi công các công trình tái định cư, công trình khẩn cấp bị ảnh hưởng do bão lũ (doanh nghiệp đã bỏ vốn ra thi công hoàn thành nhưng chưa được thanh toán) để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp. Xem xét rà soát, thu hồi và triển khai đấu giá những trụ sở cũ của các cơ quan nhà nước, khu đất của các doanh nghiệp nhà nước không có khả năng đầu tư tại trung tâm các huyện, thành phố cho các nhà đầu tư có năng lực triển khai kinh doanh thương mại. Trích kinh phí thành lập Quỹ Hỗ trợ khởi nghiệp, xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù để hỗ trợ cho các doanh nghiệp khởi nghiệp như vốn kinh doanh, thủ tục pháp lý...”, ông Nguyễn Cao Sơn – Chủ tịch HBSME đề xuất.

Loan Trần