Hiện tượng mê sảng hay bị bỏ quên ở bệnh nhân Covid-19
Do một số bệnh nhân phải sử dụng thuốc an thần, bác sĩ không nhận ra những người đó đã âm thầm xuất hiện tình trạng mê sảng.
Ngày càng có nhiều bằng chứng liên hệ giữa mê sảng và các bệnh nhân Covid-19. Một nghiên cứu mới đây cho thấy khoảng 20-30% người nhập viện vì virus nCoV có hiện tượng này. Ở bệnh nhân nguy kịch, tỷ lệ bị mê sảng lên tới 70%.
Covid-19 tác động lên nhiều cơ quan trong cơ thể con người. Ảnh minh họa: Post Gazzetta
Chuyên gia chăm sóc thần kinh Pravin George (Mỹ) đã chia sẻ những hiểu biết ban đầu về hiện tượng này:
Các loại mê sảng
Mê sảng là triệu chứng bệnh được quan tâm ngày càng nhiều hơn. Ở các ca bệnh Covid-19 trước đây, bác sĩ không quan tâm nhiều tới biểu hiện này một phần bởi các bệnh nhân chịu ảnh hưởng của thuốc an thần.
Có hai loại mê sảng, loại đầu tiên là mê sảng tăng động khi bệnh nhân có thể trở nên hung hăng, không chịu nằm yên, đôi khi bị ảo giác. Loại thứ hai là mê sảng giảm hoạt động khi bệnh nhân có vẻ buồn ngủ, phản ứng chậm chạp, thu mình. Ngoài ra, một bệnh nhân có thể xuất hiện cả hai loại trên.
Tuy nhiên, thuốc an thần đã làm mờ đi triệu chứng mê sảng ở một số bệnh nhân. Hiện tại, các dấu hiệu như ảo giác đã được ghi nhận nhiều hơn.
Điều gì gây ra mê sảng ở bệnh nhân Covid-19
Một trong những lý do dẫn tới mê sảng ở người nhiễm nCoV có thể do thiếu oxy bởi virus tấn công vào phổi.
Lý do khác có thể do phản ứng của cơ thể với virus. Hệ miễn dịch phản ứng thái quá với virus gây ra viêm nhiễm, có thể ngăn cản máu lên não của bệnh nhân.
Ngoài ra, virus có thể trực tiếp tấn công lên não, tác động vào các tế bào thần kinh bên trong mô não.
Virus nCoV không chỉ tấn công hệ hô hấp
Ngày càng có nhiều cơ sở chứng minh virus corona không chỉ tấn công hệ hô hấp. Sau đó, chúng sẽ đi vào não, thận, tới khắp các cơ quan trong cơ thể.
Virus làm tổn thương hệ thần kinh trung ương, gây ra nhiều vấn đề thần kinh khác, trong đó có mê sảng.
Càng tìm hiểu nhiều về virus, các nhà chuyên môn càng mở rộng danh sách những triệu chứng bệnh bao gồm các tác động trên diện rộng như mất khứu giác, vị giác, tiêu chảy, đau đầu.
Một cách tấn công khác của virus tới cơ thể là khiến cho máu đông đặc, gây ra những cơn đột quỵ. Một nghiên cứu ở Anh cho thấy 57 trong số 125 bệnh nhân trải qua đột quỵ do thiếu máu cục bộ trong khi 39 người có biểu hiện tổn thương thần kinh.
Ngay cả ở những người trẻ cũng xuất hiện tình trạng đột quỵ. Điều này cảnh báo làn sóng các ca nhiễm nCoV tác động tới những người dưới 40 tuổi.
Dù những người ít tuổi hơn chưa chắc đã trải qua hiện tượng trên nhưng vẫn cần phải thận trọng.
“Còn có quá nhiều điều chúng ta chưa biết về virus nCoV cùng tác động lâu dài của chúng. Thậm chí cả những người đã âm tính nCoV vẫn có thể bị ảnh hưởng”, bác sĩ George nói.
An Yên (Theo Cleveland Clinic)
- Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Năm 2024 sẽ tập trung phát triển kinh tế số
- Hơn nửa thị phần thị trường bán lẻ online quý 1 thuộc về Shopee
- Bosch Việt Nam và Đại học RMIT hợp tác đào tạo và phát triển nhân lực ngành khoa học kỹ thuật
- Bất động sản du lịch nghỉ dưỡng: “Qua cơn bĩ cực sẽ đến hồi thái lai…”
- Điện mặt trời mái nhà "bán" giá 0 đồng: Liệu có đi ngược nguyên tắc thị trường?
Cùng chuyên mục
5 thói quen lành mạnh để duy trì cân nặng lý tưởng
Điều gì có thể xảy ra nếu sử dụng tinh dầu quá thường xuyên?
Chương trình "Sữa học đường" - Vì sự phát triển của trẻ em trên toàn cầu
Bài học từ COVID-19: Chấm dứt buôn bán động vật hoang dã để phòng ngừa đại dịch mới
Các loại củ quả vẫn ăn hàng ngày có thể thành thuốc độc nếu lười cạo vỏ
-
Hoàn thiện thể chế để mở đường cho doanh nghiệp vượt khó, phát triển
-
Tập trung vào giá trị cốt lõi, doanh nghiệp Việt có thể nâng tầm thương hiệu
-
TS. Lê Xuân Nghĩa: Cần xây dựng gói tín dụng hỗ trợ mới cho nhà ở xã hội bài bản hơn
-
Có nên đầu tư vàng giữa lúc thị trường đang đầy biến động?
-
Chủ tịch Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt Nam: Nhà ở xã hội và cải tạo chung cư cũ sẽ giải quyết vấn đề chênh lệch cung- cầu