Hậu họp báo Triều Tiên, Tổng thống Trump phát biểu "lạ thường" trên đường về Mỹ

00:00 12/10/2020

Tổng thống Mỹ đã có bài phát biểu trên đường trở về Mỹ từ Hà Nội sau Hội nghị thượng đỉnh Trump-Kim lần hai không đạt được thỏa thuận nào.

Hãng AP dẫn lời Tổng thống Donald Trump ca ngợi binh sĩ Mỹ và việc mở Trung tâm Bảo tồn Động vật Hoang dã Bắc Cực trong khi chiếc Air Force One dừng lại tiếp nhiên liệu ở căn cứ quân sự Alaska trên đường trở về Mỹ.

Ông Trump dừng chân tại đây sau khi rời khỏi Hà Nội, kết thúc hội nghị thượng đỉnh lần hai với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un. 

 Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trong suốt bài phát biểu kéo dài 20 phút trước các binh sĩ Mỹ, ông Trump không hề đề cập tới bất kì vấn đề nào liên quan đến thượng đỉnh Mỹ - Triều. Đây là động thái khá "bất thường" đối của Tổng thống Mỹ bởi từ trước tới nay ông Trump thường tự hào đề cao những thành tựu ông đạt được trong các chuyến công du nước ngoài.

Được biết, bài phát biểu của ông Trump diễn ra sau khi Triều Tiên có cuộc họp báo đột xuất lúc nửa đêm ngày 1/3 (giờ Hà Nội). Phía Triều Tiên cho hay Bình Nhưỡng đã tìm cách dỡ bỏ 5 trong số 11 biện pháp cấm vận nhằm vào Triều Tiên, chứ không phải toàn bộ.

Phát biểu trước báo giới, Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho cho biết nước này đã kêu gọi nới lỏng các nghị quyết trừng phạt mà Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc thông qua hồi 2016 và 2017 để đổi lấy hành động giải giáp hạt nhân, trong cuộc hội đàm giữa Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump trưa ngày 28/2.

"Chúng tôi đã đề xuất phá hủy hoàn toàn các cơ sở sản xuất vật liệu hạt nhân ở Yongbyon, bao gồm cả plutonium và uranium, dưới sự quan sát của các chuyên gia Mỹ và thông qua các hoạt động chung của kỹ thuật viên hai nước, một khi Mỹ đồng ý dỡ bỏ một phần lệnh trừng phạt của Liên Hợp quốc", ông Ri nói và khẳng định các biện pháp này đang "ảnh hưởng tới sinh kế" của người dân Triều Tiên.

Hội nghị thượng đỉnh lần hai giữa hai nhà lãnh đạo Trump-Kim đã kết thúc đột ngột chiều 28/2 mà không có thỏa thuận nào được ký kết. 

Phát biểu tại cuộc họp báo trước khi rời Việt Nam, Tổng thống Trump đã để ngỏ cánh cửa tiếp tục đối thoại, đồng thời tuyên bố mối quan hệ của ông với Chủ tịch Kim vẫn bền chặt.

Hương Thảo - Liên Hà