Hành trình trở về "thánh địa cà phê" của ly cà phê đạt kỷ lục Guinness

00:00 12/10/2020

DNHN: Được ra đời năm 2007, ly cà phê lớn nhất Việt Nam đạt kỷ lục Guinness đã có những chuyến du hành vòng quanh nước Việt Nam và đang trên đường trở về “thánh địa cà phê” Buôn Ma Thuột nhân dịp Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6. 

Năm 2007, Vinacafé cho ra mắt ly cà phê lớn nhất Việt Nam có sức chứa tương đương 30.000 ly cà phê thông thường với màn trình diễn ấn tượng tại công viên Tao Đàn Tp.HCM trước sự chứng kiến của báo đài và hàng chục ngàn người dân Tp.HCM. Hình ảnh ly cà phê khổng lồ của Vinacafé đại diện cho ước vọng mang tới cho đông đảo quần chúng những ly cà phê được làm 100% từ những hạt cà phê được trồng và thu hoạch trên mảnh đất Buôn Ma Thuột, khẳng định tên tuổi cà phê Việt Nam rạng danh khắp năm châu

Ly cà phê khổng lồ đạt kỷ lục Guinness thế giới lần đầu tiên xuất hiện tại Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột

Năm 2008, ly cà phê lớn nhất Việt Nam lần đầu tiên xuất hiện tại Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ hai và để lại những dấu ấn sâu đậm. Để có thể pha được một ly cà phê khổng lồ, Vinacafé đã phải sử dụng đến 818kg cà phê hòa tan 3-in-1 và gần 4.000 lít nước tinh khiết được đun sôi tại chỗ bằng nồi nấu nước được chế tạo riêng. Đó là hiện thân của niềm tự hào cà phê Việt Nam với những giọt cà phê mang hương vị nguyên bản từ 100% cà phê nguyên chất, góp phần tôn vinh cà phê Buôn Ma Thuột tại mỗi điểm dừng chân. Suốt 10 năm qua, ly cà phê khổng lồ của Vinacafé đã đi qua những thành phố, tham dự những hoạt động văn hóatầm quốc gia như Festival Hoa Đà Lạt, cuộc diễu hành vòng quanh thủ đô Hà Nội, Lễ hội giỗ tổ Hùng Vương ở Phú Thọ,... Sau cuộc hành trình phục vụ công chúng tại khắp mọi miền, ly cà phê lớn nhất Việt Nam sẽ trở về lại với “đất mẹ” Ban Mê với một vai trò mới, là hiện vật mang giá trị văn hóa được Vinacafé trao tặng UBND tỉnh Đắk Lắk và trưng bày trong Bảo tàng Văn hóa các Dân tộc tỉnh Đắk Lắk. Tiếp tục đồng hành cùng Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột năm nay, Vinacafé với vai trò nhà tài trợ kim cương, mang ly cà phê khổng lồ với khối lượng 1.197kg từ thủ đô Hà Nội, vượt qua hơn 2.000km trở về “thánh địa cà phê” Buôn Ma Thuột,. Trong cuộc hành trình nâng tầm cà phê Việt Nam, Vinacafé không ngừng nỗ lực để gìn giữ, bảo tồn hương vị nguyên bản của cà phê Việt qua những sản phẩm của mình. Đó vẫn luôn là kim chỉ nam, là tầm nhìn chiến lược được Vinacafé cam kết trong tất cả các hoạt động của mình. Cuộc hành trình trở về với “đất mẹ” của ly cà phê khổng lồ tại Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 một lần nữa khẳng định vai trò và sứ mệnh của Vinacafé: Tôn vinh hạt cà phê ngon nhất Việt Nam – cà phê Buôn Ma Thuột. Nguyễn Hiếu