Hàng loạt ki ốt xây dựng trái phép: UBND P.Trung Văn có “bảo kê” cho sai phạm?

00:00 12/10/2020

Mặc dù chỉ được HTX Thống Nhất cho thuê để sử dụng vào mục đích thả cá, chăn nuôi…. Tuy nhiên, trên thực tế khoảng 29 ki ốt tại khu vực đường vào KĐT An Lạc lại ngang nhiên xây dựng trái phép để cho thuê trong một thời gian dài nhưng không bị các cơ quan chức năng có thẩm quyền xử lý. Hàng loạt ki ốt sai phép chưa bị xử lý Nằm trên tuyến đường chạy từ Mỗ Lao vào KĐT An Lạc (P.Trung Văn, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội), 29 ki ốt được chủ đầu tư xây dựng để cho thuê nhằm trục lợi từ khá lâu, điều đáng nói là chính UBND P.Trung Văn biết sự việc xảy ra nhưng không hề có động thái xử lý vi phạm. Theo quan sát của phóng viên, khu vực ki ốt này được chia thành 2 khu rõ rệt. Bên ngoài mặt đường là 13 ki ốt được chủ đầu tư xây dựng để cho thuê lại nhằm mục đích kinh doanh, buôn bán. Bên trong được xây dựng khoảng 16 ki ốt được chủ đầu tư cho các đối tượng là sinh viên, công nhân làm khu nhà trọ. 13 ki ốt được cho thuê nhằm mục đích kinh doanh Trao đổi với phóng viên, đại diện chủ đầu tư xây dựng ki ốt cho biết, khu đất được HTX Thống Nhất cho chủ đầu tư thuê để làm ao thả cá, chăn nuôi , phục vụ nông nghiệp. Hợp đồng cho thuê được HTX ký 5 năm một , hết hợp đồng thì lại tiếp tục gia hạn. Mỗi năm nộp khoảng 40 triệu vào HTX. Được biết, trước đây các ki ốt được xây dựng quay mặt tiền vào phía trong. Tuy nhiên, trong quá trình sửa chữa, cải tạo, chủ đầu tư đã quay mặt tiền nhiều ki ốt ra bên ngoài để cho thuê làm địa điểm kinh doanh với giá thành cao hơn. Xác nhận của chủ đầu tư cho biết việc sửa chữa các ki ốt là chủ đầu tư tự động sửa chữa trên cốt nền cũ và không được các cơ quan chức năng có thẩm quyền cho phép. Với mỗi căn trước kia chủ đầu tư cho thuê với giá 600 đến 700 nghìn 1 ki ốt /1 tháng. Đến nay, sau khi cãi tạo sửa chữa mỗi tháng chủ đầu tư thu về  khoảng 1,5  đến 2 triệu/1ki ốt/1 tháng đối với các ki ốt ở mặt ngoài. Còn ở phía trong thì 800 nghìn đồng/1 ki ốt/1 tháng. UBND P.Trung Văn có "bảo kê" cho sai phạm? Trao đổi với phóng viên ông Nguyễn Trọng Công, Chủ tịch UBND P.Trung Văn cho biết: “Khu vực xây dựng ki ốt được xây dựng theo mô hình VAC từ những năm 1995. Trước đây toàn bộ khu vực đều là ruộng, không có nhà cửa như hiện nay. Anh Dương là xã viên HTX Thống Nhất sử dụng đất nuôi lợn, thả cá...Sau đó các dự án bên Làng Việt kiều Châu âu, khu An Lạc được hình thành, về tình trạng ô nhiễm xảy ra, không nuôi cá được nữa nên chuyển đổi công năng cho người lao động thuê. Cách đây gần 2 năm chủ đầu tư có sửa chữa lại” . Cũng theo ông Công, việc  sửa chữa cải tạo ở đây là sai, UBND phường sẽ cho kiểm tra lại về việc có lập biên bản hay không, đồng thời sẽ yêu cầu HTX Thành Công chấm dứt hợp đồng với chủ đầu tư. Sai phạm đã rõ ràng, UBND Phường cũng đã nắm được, tuy nhiên trong một thời gian dài UBND P.Trung Văn vẫn không hề có một động thái xử lý nào. Đề nghị UBND Q.Nam Từ Liêm, các cơ quan chức năng có thẩm quyền sớm vào cuộc xử lý dứt điểm những sai phạm, quy trách nhiệm cho tập thể, cá nhân có liên quan đến vụ việc khi để xảy ra những sai phạm trên. Thương hiệu & Công luận sẽ tiếp tục thông tin vụ việc./. (Theo thuonghieucongluan.com.vn)