Hải Phòng: Thành phố đầu tiên họp HĐND bất thường dồn lực phòng chống Covid-19

00:00 12/10/2020

Trong khi WHO chính thức tuyên bố đại dịch toàn cầu thì sáng nay Hải Phòng triệu tập cuộc họp HĐND kỳ họp thứ 13 bất thường tập trung nguồn lực, cấp bách kêu gọi toàn hệ thống chính trị, toàn dân vào cuộc phòng tránh chống dịch COVID-19.

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Lê Văn Thành phát biểu tại cuộc họp HĐND kỳ họp thứ 13

          Theo nguồn tin của Sở y tế, tính đến 12h ngày 12/3/2020, thế giới có 125.544 ca mắc; 4.601 ca tử vong. Việt Nam có 39 ca mắc, 0 ca tử vong trong đó 16 ca đã được điều trị khỏi. Thành phố Hải Phòng vẫn không có ca nhiễm bệnh, 103/107 ca nghi nhiễm có kết quả xét nghiệm âm tính, 4 ca đang nghi ngờ chờ kết quả xét nghiệm. Hiện nay thành phố còn 836 người cách ly tập trung tại các cơ sở y tế, quân sự đã chuẩn bị sẵn ; cách ly tại nhà, nơi lưu trú 1.201 người ; 3.842 người đã hoàn thành cách ly. Công tác cách ly, điều kiện ăn uống, an ninh trật tự, thực hiện phòng chống lây nhiễm cho người tham gia phòng chống dịch và người cách ly tại cơ sở cách ly tập trung y tế đảm bảo quy định, an toàn.

          Với Hải Phòng đây là  “thời điểm vàng” chủ động mọi việc có thể để phòng tránh dịch COVID-19. Tại dự thảo nghị quyết hội nghị. thành phố đã thông qua việc hỗ trợ người dân cách ly, lực lượng chốt chặn, trang thiết bị y tế. Đặc biệt Hải Phòng đã chi hơn 143 tỷ đồng cho việc phòng chống dịch và  sẵn sàng dành nguồn ngân sách 1000 tỷ đồng dự phòng cho phòng dịch trong giải pháp chống dịch, trong đó có kinh phí từ nguồn kinh phí đã phân bổ tổ chức Lễ hội Hoa phượng đỏ năm 2020, tổ chức gặp mặt Kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Hải Phòng, tặng quà các hộ gia đình nhân kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng thành phố. Đây là một hành động vô cùng dứt khoát và thiết thực, được nhân dân ủng hộ.

Toàn cảnh cuộc họp bất thường HĐND TP Hải Phòng kỳ họp thứ 13.

Tại HĐND thành phố, cử tri đã tiếp nhận thông tin của bà Phạm Thị Thu Xanh giám đốc Sở y tế Hải Phòng, cho biết: “chúng ta đã xây dựng kịch bản dự phòng cấp độ 4 (cao nhất cấp độ 5)”. Cử tri đề nghị xây dựng kịch bản, rà soát ở mức độ phức tạp nhất đến mức phong tỏa, tuyên truyền công khai. Hàng loạt những câu hỏi đã được đem ra thảo luận như: làm sao phổ biến phòng chống chăm sóc sức khỏe nâng cao sức đề kháng tại nhà qua truyền thông. Có nên tiếp nhận các chuyến bay từ Thái Lan trong điều kiện nhiều người quốc tế quá cảnh từ đây hay không...? ...

Bí thư Thành ủy, chủ tịch HĐND thành phố Lê Văn Thành nhấn mạnh: “HĐND thành phố kêu gọi toàn thể nhân dân nêu cao tinh thần trách nhiệm, một mặt chủ động tự phòng ngừa, bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình, mặt khác có trách nhiệm khai báo, giám sát, phát hiện, cung cấp thông tin về dịch bệnh với cơ quan chức năng. Đồng thời, trong thời gian dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, từng người dân thành phố cần cân nhắc thận trọng trong việc đi lại đến các địa phương khác, đặc biệt, rất hạn chế việc đi nước ngoài và không nên đến những nước đang có dịch bệnh.Với quyết tâm của toàn hệ thống chính trị, và trách nhiệm của toàn thể cán bộ, đảng viên, quân và dân thành phố, từng người dân trí tuệ tập trung vào các giải pháp vừa bình tĩnh phòng ngừa vừa ổn định sản xuất tuyệt nhiên không chủ quan. Chúng ta tin tưởng rằng thành phố Hải Phòng sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, góp phần cùng với Trung ương, các địa phương đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, bảo vệ sức khỏe của người dân và môi trường sống an lành của thành phố.”

100% đại biểu nhất trí thông qua hoàn thành chương trình dự thảo nghị quyết thông qua kỳ họp bất thường HĐND TP thứ 13 với nội dung quyết sách đặc biệt quan trọng huy động nguồn lực, quyết định nhiệm vụ giải pháp cho việc phòng dịch COVID 19. Cử tri HĐND nhận định chưa bao giờ Hải Phòng lại mạnh mẽ uyển chuyển quyết liệt chuyên nghiệp trong đối phó với những tình huống khẩn cấp khó lường.

Hải Phòng là thành phố đầu tiên tổ chức cuộc họp HĐND đáp ứng trúng đúng nguyện vọng của nhân dân.

 PV