Hải Phòng: Tân Viên kỷ niệm thành lập chi bộ đầu tiên và đón nhận đạt chuẩn nông thôn mới

00:00 12/10/2020

Từ một xã thuần nông anh hùng giàu truyền thống cách mạng, hôm nay Tân Viên tự hào kỷ niệm 72 năm ngày thành lập chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam và phấn khởi đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Toàn cảnh buổi lễ kỷ niệm và đón nhận

Ngày 19/5/1947, chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên của xã được thành lập. Khởi đầu chi bộ chỉ có 3 đảng viên dưới sự lãnh đạo của Huyện Ủy An Lão, Đảng bộ xã Tân Viên đã lãnh đạo nhân dân tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, thực hiện chủ trương tiêu thổ kháng chiến – chiến tranh du kích, phục kích, tiêu diệt phá tề, rào làng chiến đấu, tòng quân giết giặc, đóng góp lương thực quần áo thuốc men ra tiền tuyến ...

Qua 2 cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, năm 1998 nhân dân và lực lượng vũ trang xã Tân Viên được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nhiều tập thể cá nhân được tặng thưởng huân chương huy chương, bằng khen, giấy khen. Nay xã có tới 360 đảng viên, 21 bà mẹ Việt Nam anh hùng và 195 liệt sĩ, nhiều đồng chí bị địch bắt tù đày, hy sinh trong phong trào chiến đấu bảo vệ tổ quốc.

Tháng 10/2012, xã Tân Viên bước vào công cuộc xây dựng nông thôn mới. Đến nay, 19 tiêu chí đã được hoàn thành với sự chủ động tích cực, nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân địa phương, những người con xa quê, các hội đồng hương, các doanh nghiệp, nhà đầu tư, đặc biệt là sự hỗ trợ của ngân sách thành phố. Cụ thể, trong kinh phí đầu tư xây dựng nông thôn mới, nhân dân xã nhà đã đóng góp 14,8 tỷ đồng và hiến 232 hécta đất làm đường cùng hàng nghìn ngày công lao động.

Tân Viên hôm nay đổi khác nhiều, những công trình hạ tầng thiết yếu như trường học trạm y tế được đầu tư nâng cấp, trụ sở làm việc và nhà văn hóa được chỉnh trang xây mới hoàn thiện. Những con đường nhựa hóa, bê tông hóa trải dài khắp thôn xóm, đường nội đồng được hoàn thành 100% tạo điều kiện cho bà con nông dân tăng gia sản xuất. Nhiều trang trại và làng nghề hoạt động phát triển góp phần giải quyết công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Bí thư chủ tịch huyện An Lão cùng lãnh đạo UBND xã Tân Viên đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới

Tại buổi lễ kỷ niệm thành lập và đón nhận quyết định xã đạt chuẩn nông thôn mới, Bí thư kiêm Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện An Lão Vũ Duy Tùng phát biểu: “Hôm nay tôi rất vui mừng cùng các đồng chí lãnh đạo huyện về dự lễ kỷ niệm 72 năm thành lập chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên và đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới của Tân Viên. Tôi ghi nhận thành công, sự nỗ lực cố gắng của Đảng bộ và nhân dân xã Tân Viên đạt được trong 72 năm qua để xã có những bước đột phá mới về kinh tế, văn hóa xã hội. Tôi đề nghị các ban ngành đoàn thể huyện tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt để Tân Viên phát triển toàn diện mạnh mẽ góp phần thành công cho sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa. Tôi tin tưởng với bề dày truyền thống cách mạng, Đảng bộ và nhân dân xã Tân Viên phát huy tinh thần đoàn kết chiến đấu xây dựng xã vững về chính trị, giàu về kinh tế, tiến bộ về văn hóa tinh thần xứng đáng với danh hiệu cao quý “đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân””

Về dự buổi lễ có sự góp mặt của nhiều người con xa quê, không giấu được niềm vui, ông Nguyễn Đức Đáng chia sẻ: “Về đích chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên quê hương Tân Viên hôm nay không chỉ là sự đổi thay về diện mạo cảnh quan mà còn là sự chung sức đồng lòng của cả cộng đồng. Quê hương mỗi người chỉ một, chính điều đó đã thực sự mang lại sức sống mới trên Tân Viên- An Lão.”

Ngọc Quyết