Hải Phòng: Phá Chuyên án  buôn bán ma túy lớn

00:00 12/10/2020

DNHN. Chiều ngày 10/4, UBND TP Hải Phòng đã trao tặng 2 bằng khen cho ban chuyên án 983M của CA quận Hồng Bàng phá 2 đường dây buôn bán vận chuyển hơn 17 ngàn viên ma túy tổng hợp; 0,55kg ke( ketamine) cùng nhiều loại khác.

 

Ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng tặng  2 bằng khen và phần thưởng cho Ban chuyên án

Ngày17/3/2017, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc CATP Công an quận Hồng Bàng và các đơn vị nghiệp vụ chức năng đã phá chuyên án 983M bắt quả tang đối tượng Đoàn Văn Nghĩa sinh năm 1991, HKTT: 3/17/262 Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng (chỗ ở hiện nay: số 269 Nguyễn Cộng Hòa, An Dương, Lê Chân, HP) thu giữ  hơn 5.000 viên ma túy tổng hợp. Ban Chuyên án xác định việc chặt đứt vòi bạch tuộc Nghĩa – đại lý cung cấp hàng với số lượng khủng đồng nghĩa với việc “thị trường” ma túy tại Hải Phòng bị khan hiếm trầm trọng. Các con nghiện và đấu mối bán lẻ ma túy tại Hải Phòng và các tỉnh lân cận sẽ “lao đao” vì không tìm được địa chỉ cung cấp hàng tin cậy. Lợi nhuận kếch sù của việc mua bán ma túy sẽ là ma lực để các đối tượng tranh nhau giữ vai trò siêu đại lý ma túy như Nghĩa. Do đó, các trinh sát nhanh chóng được tung xuống địa bàn để chuẩn bị kéo một mẻ lưới lớn.

 

       Đối tượng Phạm Thị Thu Huyền tại Cơ quan CSĐT Công an quận Hồng Bàng

Với quyết tâm chặn đứng các “vòi bạch tuộc” cung cấp “cái chết trắng” trên địa bàn, kế hoạch được triển khai sau thời gian dài theo dõi mật phục nắm chắc các thủ đoạn tinh vi của đối tượng. Được Giám đốc CATP phê duyệt, dưới sự lãnh đạo khôn khéo tài tình của Trưởng Công an Quận, Đại tá Nguyễn Đức Cường cùng tinh thần chủ động tấn công trấn áp tội phạm của hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an Quận Hồng Bàng kiên quyết bắt giữ xử lý Phạm Thị Thu Huyền và các đối tượng có liên quan chặn đứng vòi đảm bảo giữ vững tình hình an ninh trật tự, đem lại bình yên cho nhân dân trên địa bàn. Hồi 8h35, ngày 06/4/2017, tại số 110 Đà Nẵng, Lạc Viên, Ngô Quyền, HP, Công an quận Hồng Bàng kết hợp với các đơn vị nghiệp vụ CATP bắt quả tang Phạm Thị Thu Huyền đang nhận ma túy (12.000 viên thuốc lắc) từ Lê Văn Mang (SN: 1987; HKTT: Ngọc Chánh, Đầm Dơi, Cà Mau;Chỗ ở hiện nay: Tạ Quang Bửu, Phường 4, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh). Thực hiện Lệnh khám xét khẩn cấp nhà Huyền, lực lượng tham gia phá án tiếp tục thu giữ thêm 0,55kg ke (ketamine).

 

Tang vật thu giữ được ngụy trang bằng các gói cà phê

Thành tích trên đã được UBND thành phố khen tặng hàng chục triệu đồng. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, ông Lê Khắc Nam nhấn mạnh: “Chính quyền địa phương và nhân dân trên địa bàn ghi nhận, đánh giá cao chiến công lớn của Công an Quận Hồng Bàng. Hy vọng thời gian tới, lực lượng Công an quận Hồng Bàng tiếp tục lập thêm nhiều chiến công, tô thắm bảng vàng thành tích của đơn vị xứng đáng với niềm tin với Đảng và nhân dân trên địa bàn được giao”. Nguyễn Lương