Hải Phòng: Lượng du khách về đền Trạng đầu xuân Bính Thân tăng đột biến

00:00 12/10/2020

Khu di tích đền Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm tại thôn Trung Am, xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo (TP Hải Phòng) vừa được nhà nước xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt. Dịp đầu xuân Bính Thân  này có khoảng gần chục  vạn lượt khách về  đây lễ cụ Trạng, du xuân  theo truyền thống văn hóa tâm linh, hiếu học của người dân Việt.

khu-tuong-niem-nguyen-binh-khiem

  Đông đảo du khách đi lễ, du xuân mang ý niệm tâm linh, nơi Đền Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Bảo Hải Phòng Từ ngày 9/2 (tức mồng 2 Tết) du khách thập phương đã kéo về du xuân chiêm bái Đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm rất đông khiến nhiều khu vực tại quần thể di tích bị quá tải. Đường vào đền đông nghịt người, trong đại sảnh thờ tự, dòng người xếp hàng  san sát dài kiên nhẫn thành tâm chiêm bái danh nhân văn hóa. Lãnh đạo Ban quản lý(BQL) di tích đền Trạng cho biết:"Lượng khách đến với lễ hội những ngày trước Tết đã đông. Riêng 3 ngày mùng 4,5,6 Tết du khách đến tham quan vãn cảnh chiêm bái đền Trạng tăng đột biến, đến hết ngày mồng 6 Tết số lượng khách  lên tới khoảng 80.000 du khách. Mặc dù ngoài dự đoán trong  công tác chuẩn bị nhưng BQL đã làm hết sức, huy động mọi  lực lượng, đảm bảo  tình hình an ninh được tăng cường siết chặt,đặc biệt là vấn đề giao thông phải thông suốt tránh tình trạng ùn ứ, ách tắc tạo cho  du khách điểm đến du xuân  yên tâm, an toàn  và tiện lợi ”.

khu-tuong-niem-nguyen-binh-khiem-1   Các em học sinh tập trung tại vườn tượng của khu di tích để vãn cảnh mong muốn một một năm mới nhiều tốt lành, thể hiện sự coi trọng việc học hành, chữ nghĩa tại khu vực đền Trạng nhân dịp xuân mới năm Bính Thân. Mặc dù hàng trăm gian hàng kinh doanh dịch vụ, ăn uống, giải khát đã được BQL  phối  hợp với các ngành của UBND huyện,UBND xã Lý Học bố trí sắp xếp điểm kinh doanh xong  vẫn còn tình trạng  không  đúng  sơ đồ, vị trí như  quy định. Còn nhiều  phông bạt che chắn tùm lum gây mất mỹ quan ảnh hưởng đến  khu di tích. Bên cạnh đó vẫn còn nhiều trò chơi ném tiêu bóng bay gây ồn ào phản cảm nơi tôn nghiêm đền Trạng.   Nhà thi pháp nổi tiếng Lê Thiên Lý đã mười năm nay gắn bó với đền Trạng, ông luôn say mê  tạo những nét chữ  ý nghĩa gửi gắm tới du khách thập phương  cho biết:  “Thật ngạc nhiên với lượng du khách tới đây trong năm nay đông chưa từng thấy. Ngoài nét văn hóa tâm linh, chúng ta cần nhìn nhận truyền thống đạo học của người Việt Nam ta ngày càng được chú trọng. Lượng du khách là học trò đến đây chiếm cả nửa, họ tri ân người  nhà giáo bậc Thầy đầy tài năng và nhân cách, họ mong muốn một năm học hành tấn tới đỗ đạt  cao. Bởi vậy mà lượng hàng dự trữ phục vụ nhu cầu xin chữ cho du khách cả năm của Trung tâm Thư pháp, Câu đối và Hán- Nôm học Hải Phòng  chúng tôi chỉ trong mấy ngày Tết đã hết sạch.”

thu-phap

  Ông Lê Thiên Lý, nhà thư pháp nổi tiếng đang phục vụ đông đảo du khách chủ yếu là học sinh sinh viên xin chữ đầu năm, nét văn hóa truyền thống tâm linh tại đền Trạng. Khi hỏi về lý do ở tận thành phố Đà Nẵng xa xôi mà gia đình anh Vũ Tuấn Anh tìm điểm đến du xuân là đền Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm trong những ngày đầu năm mới. “ Kng  riêng gia đình  tôi mà còn đông đảo du khách ở các tỉnh xa khác cũng mong và sẽ được về đây. Chúng tôi mong muốn thắp nén nhang tỏ lòng  tưởng  nhớ tôn kính một danh nhân văn hóa, một bậc thầy, bậc tiên tri lỗi lạc của lịch sử dân tộc. Chúng tôi lại được du xuân tìm về nét văn hóa cổ xưa xóm làng Việt Nam yên  bình, để con cháu hiểu và phát huy truyền thống hiếu học của ông cha, để chiêm nghiệm, tự hào tiếp nối đức hạnh tài năng một Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm đã được thế giới vinh danh” anh vui vẻ chia sẻ. Bài và ảnh   Nguyễn Lương