Hải Phòng: Khánh thành hai công trình trọng điểm

00:00 12/10/2020

Chiều 4/12, hai công trình trọng điểm của TP Hải Phòng gồm cầu vượt nút giao thông khác mức Nguyễn Bỉnh Khiêm và Nhà máy LG Display Việt Nam Hải Phòng chính thức được đưa vào sử dụng.Trong chuyến công tác tại Hải Phòng,Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự lễ và cắt băng khánh thành hai công trình quan trọng này.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng phát biểu tại buổi lễ khánh thành cầu vượt khác mức Nguyễn Bỉnh Khiêm- Đình Vũ

Phát biểu tại lễ khánh thành công trình cầu vượt nút giao thông khác mức Nguyễn Bỉnh Khiêm, ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cho biết, dự án có tổng đầu tư 953 tỉ đồng, được triển khai thực hiện trong 9 tháng (rút ngắn tiến độ 18 tháng). Dự án hoàn thành đã đáp ứng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc chung chuyển 90% lượng hàng hóa qua Cảng lớn nhất miền Bắc. Đây cũng là công trình thể hiện cam kết của thành phố trong việc đẩy mạnh nâng cấp đầu tư hạ tầng lấy từ nguồn thu phí hạ tầng Cảng biển.

Lễ cắt băng khánh thành cầu vượt khác mức Nguyễn Bỉnh Khiêm- Đình Vũ Công trình cầu vượt và nút giao thông khác mức Nguyễn Bỉnh Khiêm gồm 7 nhịp 35 m, chiều dài toàn cầu 252,2 m, bề rộng cầu 18,5 m. Kết cấu phần trên sử dụng dầm bản rỗng bê tông cốt thép dự ứng lực liên tục. Nút giao dưới cầu được tổ chức dạng đảo xuyến có bán kính 25 m, tổ chức 4 làn xe vòng xuyến. Chiều cùng ngày, dự án lớn thứ 2 lần đầu tiên đầu tư ra khỏi Hàn Quốc với công nghệ hiện đại, Nhà máy LG Display có tổng đầu tư hơn 1,5 tỉ USD, chuyên sản xuất và gia công các sản phẩm màn hình công nghệ cao (màn hình OLED) cho các thiết bị di động như điện thoại, đồng hồ thông minh, máy tính bảng… cũng chính thức đi vào hoạt động.

Toàn cảnh buổi lễ khánh thành nhà máy LG Display Việt Nam Hải Phòng

Tại lễ khai trương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư Thành ủy Hải Phòng, ông Lê Văn Thành biểu dương lãnh đạo Đảng bộ và nhân dân huyện An Dương đã nỗ lực tạo điều kiện cho dự án sớm đi vào hoạt động, thu hút khoảng 6.000 lao động. Nguyễn Lương