Hải Phòng:  Khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, 2016

00:00 12/10/2020

Tối qua 6/5, tại Quảng trường Nhà hát thành phố, Hải Phòng chính thức khai mạc Lễ hội Hoa phượng đỏ lần thứ 5 với chủ đề “Nối vòng tay bè bạn” đón nhận Quyết định công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia - Lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân và Bằng xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia - Nhà hát thành phố

mua-van-nghe

Màn biểu diễn sắc màu Hoa Phượng tại Lễ hội Hoa Phượng Đỏ lần thứ 5

Về dự và phát biểu ý kiến có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan trung ương; lãnh đạo cùng nhân dân các tỉnh, thành phố trong cả nước; đại diện các tổ chức quốc tế, đoàn ngoại giao; đoàn nghệ thuật nước ngoài; cùng đông đảo du khách, nhân dân thành phố Cảng. Đêm khai mạc hoành tráng với màn diễu hành, trình diễn nghệ thuật mang đậm sắc màu hoa phượng thể hiện rõ nét về đất và người  thành phố. Tại buổi lễ  Hải Phòng vinh dự đón nhận hai quyết định công nhận lễ hội Nữ tướng Lê Chân là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và công trình Nhà hát lớn thành phố là di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia. Đặc biệt, lễ hội Hoa Phượng Đỏ năm nay để lại ấn tượng mạnh mẽ đông đảo du khách trong và ngoài nước bằng hình ảnh kết nối rộng mở với những đoàn diễu hành đến từ nhiều tỉnh thành trong cả nước cùng các đoàn nghệ thuật nước ngoài như: Thái Lan, Trung Quốc, Bỉ, Lào, Hàn Quốc...đánh dấu sự hợp tác nối vòng tay bè bạn. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vui mừng phát biểu: “Tôi nhiệt liệt biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố.Đồng thời với phát triển mạnh mẽ về kinh tế - xã hội, Hải Phòng còn quan tâm giữ gìn, phát triển bền vững các giá trị văn hóa.Tôi đề nghị Thành phố tiếp tục phát huy những giá trị tư tưởng, văn hóa, lịch sử do các thế hệ tiền nhân để lại, nhằm tuyên truyền, quảng bá rộng rãi hình ảnh vùng đất, con người Hải Phòng trong và ngoài nước, thu hút nguồn lực để đầu tư phát triển du lịch, góp phần tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội”. Mặc dù lượng người đổ về quảng trường nhà hát thành phố đông hơn bao giờ hết  song công tác ANTT được huy động tối đa các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hải Phòng, chủ động, chặt chẽ, khoa học nên lễ hội đã diễn ra tưng bừng an toàn tuyệt đối. Lễ hội Hoa Phượng năm 2016 lần thứ 5 còn có  khoảng 70 sự kiện khác diễn ra bên lề hấp dẫn trong suốt 3 ngày(6/5-8/5) trong đó có một số hoạt động tiêu biểu, đặc sắc như: thả chim hòa bình, trưng bày Hoa Lan (các loại Hoa Lan của Hải Phòng, các hội Hoa Lan trong nước, quốc tế), trình diễn âm nhạc đường phố, giải golf hữu nghị Hải Phòng. Nguyễn Lương