Hải Phòng: Khắc phục nhanh chóng vụ va chạm chìm tàu

00:00 12/10/2020

  Chiều tối nay, tại Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng,Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Công  vừa chủ trì cuộc họp khẩn cấp về vụ va chạm chìm tàu tại luồng Lạch Huyện Hải Phòng. Vụ va chạm khiến tàu Bình Dương 658 chìm tại Lạch Huyện Như tin đã đưa, lúc 20h15’ ngày 19/5, tại cặp phao luồng 13/14, luồng cảng Lạch Huyện xảy ra vụ va chạm giữa tàu chở xi măng Bình Dương 658 và tàu chở dầu Hải Linh 02.  5 thuyền viên tàu Bình Dương 658 đã được trạm điều tiết Giao thông  Ban Quản lý Dự án Hàng Hải đi tàu Biên phòng ra cứu vớt. Tàu Hải Linh 02  cứu được 3 thuyền viên. Tất cả 8 thuyền viên của tàu bị nạn đều an toàn, sức khỏe bình thường. Đặc biệt ngay lúc xảy ra va chạm tàu Bình Dương 658 đã kịp thời khóa các van dầu nên khi chìm không có sự cố tràn dầu gây ô nhiễm môi trường biển. Ông Nguyễn Xuân Sang- Cục trưởng Cục Hàng Hải Việt Nam trao đổi với báo chí về vụ tai nạn chìm tàu Phát biểu sau cuộc họp khẩn, Cục trưởng Cục Hàng Hải Việt Nam Nguyễn Xuân sang trao đổi nhanh với Doanh nghiệp Việt Nam: “ Hiện nay công tác cảnh giới điều phối giao thông các phương tiện  trong khu vực tàu đắm.  Liên quan tới vụ tai nạn này, được sự chỉ đạo của Bộ GTVT, Cục Hàng Hải Việt Nam chỉ đạo Cảng vụ Hàng hải  Hải Phòng đã thành lập ngay tổ điều tra tai nạn hàng hải, chúng tôi sẽ yêu cầu tổ nhanh chóng đưa ra kết luận điều tra vụ tai nạn một cách công bằng chính xác, minh bạch. Nguyên nhân  kết luận sẽ căn cứ vào kết quả điều tra, nhưng qua đánh giá sơ bộ phát hiện thấy  nguyên nhân ban đầu là do trời mưa lớn, tầm nhìn xa giảm và do tàu Bình Dương 658 hành trình lấn sang luồng của tàu Hải Linh 02. Đây là vụ việc rất đáng tiếc xảy ra trên tuyến luồng, tôi đánh giá rất cao nỗ lực xử lý cứu nạn thuyền viên và sự cố tràn dầu của 2 tàu cùng các cơ quan chức năng.” Nguyễn Lương