Hải Phòng: KFC Trần Phú “bị khủng bố”

00:00 12/10/2020

8h30’ sáng nay, 9/1/2015,  nhân viên  KFC Hải Phòng thuộc Cty liên doanh TNHH KFC Việt Nam   đến làm việc tại cửa hàng KFC  số 83 Trần Phú,  Ngô Quyền, Hải Phòng thì thấy “02 núi” gần chục m3 đất đá chất ngang trước cửa khiến mọi hoạt động kinh doanh nơi đây bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

dat-da-do-bua-bai-tai-kfc-hai-phong

 

Khoảng 8m3 , một núi đất và một núi đá chất chắn toàn bộ cửa hàngKFC 83 Trần Phú Ngô Quyền Hải Phòng. Nhân viên cửa hàng cho biết buổi bán hàng  kết thúc vào 22h30’ ngày 8/1/2015 khi đóng cửa hàng ra về thì chưa có khối đất đá chất đầy kia, cửa hàng vẫn phục vụ đông đảo khách hàng bình thường.  Khoảng 5h sáng một số người dân quanh khu vực này đã thấy khối đất đá chất đầy trước cửa KFC Trần Phú.

dat-da-do-bua-bai-tai-kfc-hai-phong-1

Doanh nghiệp đang cho xe ô tô chở đất đá giải phóng mặt bằng cho cửa hàng hoạt động

  Nằm ngay giữa trung tâm thành phố, gần trường vườn trẻ Kim Đồng nơi đây rất đông khách nhất là vào những ngày nghỉ cuối tuần. “ Vào thứ 7, chủ nhật, chúng tôi có khoảng 500-600 lượt khách mỗi ngày với doanh thu hàng chục triệu đồng  mỗi giờ. Quan trọng hơn là việc “khủng bố” này sẽ liên quan tới thương hiệu và hình ảnh của KFC. Rất nhiều khách hàng có thể sẽ  nghi ngờ về bề dày uy tín mang tầm quốc tế của Cty chúng tôi”, một cán bộ  quản lý KFC trong khu vực cho biết. Điều đặc biệt hơn là thời gian gần đây cửa hàng nhận được  những lá đơn từ ông Nguyễn Đức Thạnh   trong đó có lời lẽ gây rối đe dọa hoạt động của cửa hàng. Hiện, Công an phường Lương Khánh Thiện quận Ngô Quyền đã có mặt cùng  các cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra làm rõ việc cản trở việc kinh doanh, gây thiệt hại về uy tín của một  thương hiệu mang tầm quốc tế. Việc quan trọng nhất đặt ra là nhanh chóng giải phóng mặt bằng để KFC hoạt động lại bình thường. Nguyễn Lương