Hải Phòng: CSGT Thủy cứu 9 người bị đuối nước

00:00 12/10/2020

Vào 0h15’, ngày 07/8/2016, tại khu vực sông Cấm (đoạn trước thủy diện cầu 10 cảng Hải Phòng, địa phận xã Dương Quan, Thủy Nguyên, Hải Phòng), tổ công tác thuộc Phân đội 2, Thủy đội Phòng Cảnh sát Đường thủy trong khi thực hiện nhiệm vụ  đã nhận được tin phương tiện thủy gặp tai nạn ở khu vực trên.

Tổ công tác đã báo cáo khẩn và được chỉ đạo của Lãnh đạo phòng nhanh chóng tiếp cận hiện trường, phát hiện 01 thuyền sắt gắn máy bị sóng hất chìm xuống sông. Bằng kinh nghiệm thực tế, tinh thần dũng cảm, mưu trí, không quản ngại nguy hiểm, đêm tối, vì tính mạng người dân, tổ công tác đã kịp thời cứu vớt được gia đình gồm  05 người: Nguyễn Văn Vĩnh – SN 1982; Phạm Thị Huệ - SN 1983 (vợ anh Vĩnh); Nguyễn Thị Hoa – 13 tuổi (con anh Vĩnh)Nguyễn Thị Xuân – 13 tuổi (con anh Vĩnh); Nguyễn Văn Quyền – 5 tuổi (con anh Vĩnh)

Toàn bộ gia đình anh Vĩnh đăng ký thường trú tại xóm 7, xã Nam Hồng, huyện Tiền Hải, Thái Bình. Gia đình anh Vĩnh làm nghề đánh lưới trên sông, lúc 0h15 ngày 07/8/2016 khi đang đánh cá trên sông thì bị sóng tàu chạy ngược chiều làm đắm thuyền.

Sau khi cứu vớt thành công các nạn nhân, tổ công tác đã đưa các nạn nhân về đơn vị, cung cấp áo ấm, giúp ổn định tâm lý.

cuu-ho

Hồi 10h15 ngày 07/8/2016, tổ Tuần tra thuộc Phân đội 2, Thủy đội PC68 trong khi làm nhiệm vụ tại khu vực sông Cấm (đoạn khu vực bến cá Máy Chai, thuộc phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) tiếp tục cứu vớt được 04 người trên sông. Trong khi TTKS, tổ công tác đã phát hiện 01 thuyền sắt chèo tay trên có 4 người bị sóng tàu hất chìm xuống sông gồm: Phạm Văn Nam – SN 1976; Đỗ Thị Chúc – SN 1985; Đỗ Văn Sơn – SN 1988; Đỗ Văn Phong – SN 1998.

 cuu-ho

Trao đổi với phóng viên, Đội trưởng đội 2 cho biết:“Ngoài nhiệm vụ tuần tra kiểm soát anh em trong đội cũng không ngại khó khăn gian khổ thực hiện nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn cho các ngư dân, tàu thuyền gặp sự cố trên sông. Tại thời điểm đó, nước chảy rất xiết. Trong 4 người bị rơi xuống nước, chỉ có anh Phạm Văn Nam biết bơi. Khi tổ công tác tiếp cận hiện trường, cả 4 người trong trạng thái bám chặt lấy nhau, đã vật lộn với sóng nước và bắt đầu bị chìm. CBCS đơn vị nhanh chóng buộc dây, quăng phao, tiến hành các biện pháp cứu hộ đã được diễn tập và kéo thành công cả 4 người lên bờ. Trong trường hợp này, nếu không có kinh nghiệm và CBCS trực tiếp bơi ra cứu người sẽ dẫn đến trường hợp bị kéo chìm theo nạn nhân.”.

                                                           Ngọc Nhung

(Phóng viên Khu vực Duyên hải phía Bắc)